CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia

Ngày 8-7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, các đội và trạm của đơn vị phối hợp cùng Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã tới các cơ sở có kinh doanh rượu, bia; nhà hàng; quán nhậu… để tuyên truyền, triển khai cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Cán bộ Đội CSGT Cát Lái phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tới khách ở TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH
Cán bộ Đội CSGT Cát Lái phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tới khách ở TP Thủ Đức. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phòng PC08 cho biết, đơn vị triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từ 20-6 đến 20-9. Từ khi triển khai, các đội và trạm của phòng đã phối hợp cùng Công an 22 quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức tuyên truyền tại các địa điểm kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu, bia (nhà hàng tiệc cưới, karaoke, quán ăn, quán nhậu...); các điểm tập kết hàng hóa (chành xe); công trình; công trường đang thi công...

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 1 Cán bộ Đội CSGT Cát Lái phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tới người dân tham gia giao thông qua địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nội dung tuyên truyền gồm nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của Pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia; Vận động chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng kích thước, trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thành, thùng xe.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị cũng vận động các điểm kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu, bia viết cam kết, treo băng rôn nội dung “không lái xe sau khi uống rượu bia” tại vị trí trong quán và bãi trông, giữ xe của quán.

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 2
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 3 Cán bộ Đội CSGT Cát Lái phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tới người dân tham gia giao thông qua địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trong những ngày gần đây, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT Cát Lái đã đến các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu… trên địa bàn phường Bình Khánh, TP Thủ Đức để tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng rượu bia với chủ quán, nhân viên, khách khi lái xe di chuyển. Ở các quán, nhà hàng… lực lượng CSGT mất từ 15-20 phút để tuyên truyền, chứng kiến đại diện quán ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 4 Đại diện nhà hàng Hướng Dương ở TP Thủ Đức ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng chức năng cũng treo băng rôn tuyên truyền tại cổng, bãi giữ xe của khách. Đồng thời đưa tờ rơi tuyên truyền về các mức vi phạm với người điều khiển xe ô tô, xe máy khi sử dụng rượu bia cho chủ quán, nhân viên và khách.

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 5 Lực lượng phát tờ rơi tuyên truyền cho các nhân viên của nhà hàng Hướng Hương. Ảnh: CHÍ THẠCH 
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 6 Khách ăn uống ở nhà hàng được lực lượng tuyên truyền đưa tờ rơi về tác hại của rượu, bia. Ảnh: CHÍ THẠCH 
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 7 Nhân viên của quán tuyên truyền cho khách về các mức về vi phạm với người điều khiển xe ô tô, xe máy khi sử dụng rượu bia. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tương tự, các đội như: Đội CSGT Chợ Lớn, Đội CSGT Bàn Cờ, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Đội CSGT Hàng Xanh, Đội CSGT Tân Túc… phối hợp với Công an địa phương đến các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu,… để tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trên địa bàn các đội phụ trách. Lực lượng chức năng treo băng rôn ở cổng, bãi giữ xe và phát tờ rơi tuyên truyền tới tận nhân viên, khách.

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 8
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 9
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 10
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 11
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 12 Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất tuyên truyền, treo băng rôn ở cổng, bãi giữ xe ở các nhà hàng, quán ăn có sử dụng rượu bia

Nhiều chủ quán ăn, quán nhậu, nhà hàng đồng tình khi được CSGT tuyên truyền. Nhiều chủ quán cho biết, sẽ nhắc nhở khách và dặn dò nhân viên khuyến cáo khách hàng sử dụng xe công nghệ khi đã sử dụng rượu bia; hoặc đưa xe cho người không uống rượu, bia chở về. Một số quán cũng đã có hình thức hỗ trợ khách sau khi uống rượu bia như: giữ xe qua đêm, hỗ trợ gọi xe cho khách về.

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 13
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 14
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 15 Đội CSGT Tân Túc tuyên truyền ở các nhà hàng, quán ăn có sử dụng rượu bia


Phòng PC08 cho biết, người điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có thể dẫn đến chết người. Vì vậy, việc tác động để thay đổi về nhận thức và hành động của người dân là một điều hết sức quan trọng, khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 16
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 17
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 18
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 19
CSGT TPHCM tới nhà hàng, quán nhậu… tuyên truyền về tác hại của rượu bia ảnh 20 Đội CSGT Chợ Lớn tuyên truyền, vận động người dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

Hiện nay, người dân có rất nhiều các hình thức di chuyển như xe taxi, xe công nghệ hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. Do đó, sau khi đã uống rượu bia, người dân có thể lựa chọn một trong những hình thức di chuyển vừa nêu để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, cũng như góp phần phòng ngừa, hạn chế được các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Tin cùng chuyên mục