Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Sáng nay 23-5, cùng với cả nước, đông đảo cử tri TPHCM chính thức cầm trên tay lá phiếu, bầu chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương.
Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tại điểm bầu cử khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, sáng sớm ngày 23-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Những ngày qua, không khí của ngày hội non sông đã tràn ngập khắp các ngả đường. Đặc biệt, tại 3.092 điểm bầu cử trên địa bàn TPHCM, cờ hoa rợp bóng, mọi công tác đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những lá phiếu đầu tiên của cử tri. 
Không khí của ngày hội non sông tràn ngập khắp các ngả đường. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 3 Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 4 Người dân huyện Củ Chi TPHCM đi bỏ phiếu, sáng 23-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Từ sáng sớm 23-5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM đã có mặt cùng với bà con cử tri tại các điểm bầu cử dự lễ khai mạc bầu cử (diễn ra lúc 7 giờ) và cùng bỏ những lá phiếu đầu tiên.
* Tại huyện Củ Chi:
Tại huyện Củ Chi, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 41 (tại Văn phòng khu phố 7, thị trấn Củ Chi) và thực hiện quyền bầu cử của mình tại đây.
Cùng dự còn có đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu 41, đơn vị bầu cử số 10 (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM) dự lễ khai mạc và là người bỏ phiếu đầu tiên. Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 5 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 6 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên sau khi bỏ phiếu. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Ngay sau khi đại diện tổ bầu cử số 41 phát biểu khai mạc, thông tin về nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử, công tác kiểm tra thùng phiếu (chính và phụ) được thực hiện.

Trực tiếp chứng kiến kiểm tra thùng phiếu là hai cử tri không có tên trong danh sách người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp tại đơn vị bầu cử số 10, thị trấn Củ Chi.

Sau phần nghi thức, việc bỏ phiếu chính thức đã diễn ra. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người bỏ phiếu đầu tiên, kế đến là phu nhân Chủ tịch nước.

Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tham gia bỏ phiếu.
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 7 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu 41, đơn vị bầu cử số 10 (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM), sáng 23-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG 
* Tại quận 1:
Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước tham dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 (tại Trường Mầm non Hoa Quỳnh, phường Tân Định).
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 8  Đồng chí Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, Trường Mầm non Hoa Quỳnh (34 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1), sáng 23-5-2021. Ảnh: LONG TOÀN

* Tại quận Phú Nhuận:

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 71 (tại trường mầm non Sơn Ca 15, phường 15).

Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 9 Đồng chí Võ Văn Thưởng dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 71, ở phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM, sáng 23-5-2021. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

* Tại TP Thủ Đức:

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 29, phường Thảo Điền.

Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 10 Đồng chí Trần Tuấn Anh bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu 29, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM, sáng 23-5-2021. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Tại TP Thủ Đức, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự khai mạc bầu cử tại khu vực bầu cử số 19 (tại trụ sở Ban điều hành khu phố 5, phường An Phú).
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 11 Đồng chí Lê Minh Khái bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 19, TP Thủ Đức, TPHCM, sáng 23-5-2021. Ảnh: THU HƯỜNG

* Tại quận Tân Bình:

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tham dự lễ khai mạc tại điểm bầu cử  khu vực bỏ phiếu số 11, tại địa chỉ 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình.

Tại quận Tân Bình, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 62 (tại trường mầm non 7, phường 7).
Cũng tại quận Tân Bình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 11 (tại chung cư Botanica, phường 2).
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 12 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ phiếu tại khu vực bầu cử phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. Ảnh:  GIAO LINH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 70 (tại Trường Tiểu học Ngọc Hồi, phường 9, quận Tân Bình).

Ngay từ 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt trong không khí hồ hởi của ngày hội toàn dân. Công tác kiểm soát phòng dịch được thắt chặt, khoảng cách tối thiểu giữa người với người được yêu cầu là 2m. Tất cả cử tri phải có khẩu trang và đo thân nhiệt mới được vào bỏ phiếu. 

Khu vực bỏ phiếu số 11 đơn vị số 5 có 913 cử tri. Cử tri lớn tuổi nhất là cụ Đặng Thị Xuân, 92 tuổi (sinh năm 1930). Tổ bầu cử sẽ đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà để cụ thực hiện quyền công dân của mình. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Kim, 79 tuổi, đến từ rất sớm. Đây là lần thứ 2 bà thực hiện bầu cử trên địa bàn quận Tân Bình. Bà chuẩn bị rất kỹ càng cho ngày hội hôm nay, từ trang phục, tinh thần cho đến khẩu trang vì đang mùa dịch. Bà Kim kỳ vọng, những người đại biểu được nhân dân bầu ra sẽ hết lòng vì sự phát triển và phồn thịnh của đất nước. Mỗi lá phiếu là một sự tin tưởng cũng như kỳ vọng vào những người có tài, có đức của đất nước.

* Tại quận 10:

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 94 (tại Trường mầm non phường 15).

Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 13 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 94, phường 15, quận 10, TPHCM, sáng 23-5-2021. Ảnh: GIA LỘC
* Tại quận 7:
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 (tại Chung cư Mỹ Phúc, phường Tân Phong, quận 7).
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 14 Đồng chí Trần Lưu Quang làm thủ tục bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 (tại Chung cư Mỹ Phúc, phường Tân Phong, quận 7), sáng 23-5-2021. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 15 Đồng chí Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 (tại Chung cư Mỹ Phúc, phường Tân Phong, quận 7), sáng 23-5-2021. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 16 Cử tri Văng Thị Tuyết (93 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất tại điểm bỏ phiếu số 59, phường Tân Phong, quận 7. Ảnh: VĂN MINH 
>> Clip: Đồng chí Trần Lưu Quang kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tại điểm bầu cử:
* Tại quận 3:
Tham dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 34 (tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 3) có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM. 
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 17 Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các cử tri chào cờ tại điểm bỏ phiếu 34 - số 39 Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM, sáng 23-5-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 18 Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhận phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 59 (Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức), sáng 23-5-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 19 Đồng chí Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 (tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức), sáng 23-5-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 (tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).
>> Clip: Cử tri Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59. Thực hiện: THỤY QUYÊN
* Tại huyện Hóc Môn:
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (tại thị trấn Hóc Môn). Tiếp đó, đồng chí tới bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 65 (tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường 12, quận 3).
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 20 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn), sáng 23-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG
Cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 21  Đồng chí Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 65 (tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường 12, quận 3), sáng 23-5-2021. Ảnh: CAO THĂNG
Kỳ bầu cử này diễn ra trong điều kiện khác biệt so với tất cả các kỳ bầu cử trước đây, đó là tình hình Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để có được ngày bầu cử an toàn, vẹn nguyên ý nghĩa là sự nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của rất nhiều cán bộ, sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo người dân.

TPHCM có gần 5,5 triệu cử tri

Ngày 23-5, cử tri TPHCM sẽ bỏ phiếu chọn ra 30 ĐBQH từ 50 người ứng cử. Có tất cả 10 đơn vị bầu cử. Từ 5 ứng cử viên, cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 3 ĐBQH. 

TPHCM có 158 ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM, chia thành 32 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 ĐB. Mỗi đơn vị bầu cử bầu ra 3 ĐB HĐND TPHCM trong 5 ứng cử viên; riêng
đơn vị bầu cử số 31 sẽ bầu ra 2 ĐB trong danh sách 3 ứng cử viên.

Nhiệm kỳ này, TPHCM không tổ chức HĐND quận, HĐND phường.

Với HĐND TP Thủ Đức, từ 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 ĐB.

Tại 5 huyện, có 284 người ứng cử ĐB HĐND huyện để bầu ra 170 ĐB và 3.043 người ứng cử ĐB HĐND xã, thị trấn để bầu ra 1.838 ĐB. 

TPHCM có gần 5,5 triệu cử tri, bầu cử tại 3.092 khu vực bỏ phiếu.



Cử tri nên khai báo y tế trước, chuẩn bị bút viết riêng

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, cử tri cần lưu ý thực hiện một số việc như sau:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Trong đó, khuyến khích cử tri chủ động khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước khi tới điểm bầu cử.


- Vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định;

- Che miệng và mũi khi hắt hơi, ho;

- Thông báo kịp thời với ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

- Sử dụng bút, thước riêng (thải bỏ sau 1 lần sử dụng).


Một số nội dung quan trọng về thời gian bắt đầu và kết thúc của việc bỏ phiếu:

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng thùng phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 7 giờ tối cùng ngày. Do đó, về nguyên tắc, các Tổ bầu cử, thành viên các Tổ bầu cử có thể vận động, tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình nhưng không được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ phiếu.

Tin cùng chuyên mục