
Trên địa bàn TPHCM có một đơn vị miệt mài hoạt động quản lý kỹ thuật trong 30 năm qua, mang lại lợi ích rất lớn cho nền kinh tế – xã hội. Đơn vị ấy là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3 (TTKT3), vừa được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.
- Nhu cầu của cơ chế thị trường

Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 3 đang phân tích hàm lượng độc tố trong thực phẩm bằng máy sắc ký lỏng hiện đại của Mỹ.
Từ hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm ở thời kỳ bao cấp, TTKT3 đã vượt qua nhiều khó khăn để đảm đương một khối lượng lớn công tác quản lý khoa học công nghệ nhằm phục vụ DN trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.
Đáng chú ý, từ năm 1992 đến nay, mỗi năm TTKT3 tiến hành kiểm tra trên 10.000 lô hàng và mẫu hàng xuất nhập khẩu do các cơ quan chức năng niêm phong gửi đến.
Qua đó, đã giúp rất nhiều DN nâng cao nhận thức về chỉ tiêu chất lượng yêu cầu quan trọng trong hợp đồng mua bán hàng hóa; ngăn chặn có hiệu quả nhiều lô hàng kém chất lượng hoặc giả mạo lén lút đưa vào tiêu thụ ở thị trường Việt Nam.
TTKT3 thực hiện kiểm tra đánh giá điều kiện kỹ thuật, công nghệ giúp hàng trăm DN thuộc các lĩnh vực pha chế dầu nhờn, xăng từ condensate, cơ khí - điện - điện tử, lắp ráp sản xuất xe máy, bình chứa khí hóa lỏng… hoàn thiện điều kiện sản xuất, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, đo lường và kiểm soát chất lượng.
Cũng từ việc kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu, TTKT3 đã ngăn chặn hàng ngàn thiết bị và dụng cụ lẻ, hàng chục dây chuyền công nghệ kém chất lượng, nhiều loại hóa chất độc hại đưa vào thị trường Việt Nam nhằm biến nước ta thành nơi tiêu thụ những công nghệ lạc hậu, độc hại.
- Nâng tầm chuẩn mực về kỹ thuật
Có thể nói “trái tim” hay nội lực mạnh mẽ của TTKT3 nằm ở 9 phòng thí nghiệm (PTN) đặt trong Khu Công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) với khoảng 100 cán bộ làm công tác khoa học thử nghiệm ở các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, điện, hóa, dầu khí, môi trường, vi sinh, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Tất cả PTN này đều được Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam (VILAS) công nhận đạt chuẩn quốc tế (ISO/IEC 17025), thuộc loại mạnh nhất Việt Nam từ trang thiết bị hiện đại đến đội ngũ có trình độ chuyên môn cao.
Mỗi năm TTKT3 tiến hành thử nghiệm hàng chục ngàn mẫu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của hàng ngàn khách hàng từ 25 tỉnh thành phía Nam gửi đến đã cho thấy hoạt động khoa học của các PTN được các DN tin cậy về cung cấp số liệu khách quan, chính xác để có kế hoạch phát triển sản xuất hoặc thực thi các dự án với chất lượng cao.
Nhiều dự án lớn như công trình xây dựng ống dẫn khí đốt từ mỏ Bạch Hổ, cầu treo Mỹ Thuận, thủy điện Yaly, Nhà máy nước Bình An, các đường băng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, kiểm tra an toàn môi trường cho hãng giày Adidas… đều có sự tham gia tích cực của TTKT3.
Do sử dụng đội ngũ kỹ thuật và trang thiết bị có hiệu quả phục vụ cho công tác quản lý chất lượng hàng hóa, khai thác tốt các nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trong 10 năm qua, tài sản cố định của TTKT3 từ vài tỷ đồng đã tăng lên khoảng 100 tỷ đồng.
Theo bà Lê Thị Cẩm Nhung, Giám đốc TTKT3, phát huy những thành quả đạt được, trong kế hoạch 2006- 2010, ngoài việc phục vụ tốt nhất các yêu cầu quản lý nhà nước, TTKT3 còn hướng vào các hoạt động kinh doanh nhằm tạo cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế; hoàn thiện về thiết bị, con người (nhất là cán bộ đầu ngành) ngang bằng một số nước mạnh trong khu vực.
THU BÌNH