Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị thẩm vấn

Theo Yonhap, ngày 4-4, các công tố viên nhà nước Hàn Quốc đã lần đầu tiên thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye, kể từ khi bà bị bắt hôm 31-3 do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực dẫn đến việc chấm dứt quyền điều hành đất nước. Các công tố viên đã đến Trung tâm giam giữ Seoul ở ngoại ô thủ đô vào để thẩm vấn cựu Tổng thống Park đang bị giam tại một phòng riêng.

Theo Yonhap, ngày 4-4, các công tố viên nhà nước Hàn Quốc đã lần đầu tiên thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye, kể từ khi bà bị bắt hôm 31-3 do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực dẫn đến việc chấm dứt quyền điều hành đất nước. Các công tố viên đã đến Trung tâm giam giữ Seoul ở ngoại ô thủ đô vào để thẩm vấn cựu Tổng thống Park đang bị giam tại một phòng riêng.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Reuters

Hiện bà Park đang phải đối mặt với 13 cáo buộc, trong đó có tội nhận hối lộ, nhưng bà đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này. Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tình nghi đã thông đồng với người bạn lâu năm Choi soon-sil để ép các các doanh nghiệp đóng góp khoảng 71,8 triệu USD vào 2 quỹ phi lợi nhuận do bà Choi điều hành.  Dự kiến, các công tố viên sẽ chính thức kết tội bà Park vào giữa tháng 4, sau khi thẩm vấn bà vài lần.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục