Hiểm hoạ sạt lở rình rập phố núi Đà Lạt

Do đặc điểm địa hình chênh lệch lớn nên các công trình xây dựng tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) buộc phải xây dựng lựa theo địa hình. Tuy nhiên, thời gian qua liên tục xuất hiện mưa lớn, gây sạt lở nhiều khu vực, uy hiếp các công trình xây dựng, nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.

>>> Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số hình ảnh tại Đà Lạt:

Một vị trí bên sườn đồi thuộc đường An Bình bị sạt lở, uy hiếp nhiều nhà ở lân cận. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một vị trí bên sườn đồi thuộc đường An Bình bị sạt lở, uy hiếp nhiều nhà ở lân cận. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình xây dựng trên đồi Cà Ri Dê, phường 3. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình xây dựng trên đồi Cà Ri Dê, phường 3. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình nhà ở biệt lập xây dựng bên đèo Mimosa, phường 10 dùng bạt phủ để chống sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình nhà ở biệt lập xây dựng bên đèo Mimosa, phường 10 dùng bạt phủ để chống sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình nhà ở biệt lập trên trước đây thuộc dự án khách sạn Diamon Hill Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình nhà ở biệt lập trên trước đây thuộc dự án khách sạn Diamon Hill Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư đã liên tục để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng nên Sở Xây dựng Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi GPXD. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư đã liên tục để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng nên Sở Xây dựng Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi GPXD. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tháng 2-2023, chủ đầu tư công trình trên lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc tự ý san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tháng 2-2023, chủ đầu tư công trình trên lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc tự ý san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một công trình sát bên đường Ba Tháng Tư được phủ bạt để tránh sạt trượt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một công trình sát bên đường Ba Tháng Tư được phủ bạt để tránh sạt trượt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại Đà Lạt, không thiếu những công trình có bờ taluy cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại Đà Lạt, không thiếu những công trình có bờ taluy cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mưa liên tục để lộ ra phần kè, móng các công trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mưa liên tục để lộ ra phần kè, móng các công trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nguy cơ xảy ra sạt lở tại dự án khu nhà ở Thung lũng hoa (đường Đặng Thái Thân). UBND TP Đà Lạt giao các đơn vị khẩn trương rà soát, có biện pháp di dời khẩn cấp các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng do sạt trượt tại đây. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nguy cơ xảy ra sạt lở tại dự án khu nhà ở Thung lũng hoa (đường Đặng Thái Thân). UBND TP Đà Lạt giao các đơn vị khẩn trương rà soát, có biện pháp di dời khẩn cấp các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng do sạt trượt tại đây. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những khối nhà lớn đang được xây dựng trên đồi cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những khối nhà lớn đang được xây dựng trên đồi cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thông đổ, bị cưa gốc, đất sạt lở phía sau lưng đồi Dinh Bảo Đại (Dinh 3). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thông đổ, bị cưa gốc, đất sạt lở phía sau lưng đồi Dinh Bảo Đại (Dinh 3). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một điểm sạt lở bên đường An Sơn, phường 4 được cơ quan chức năng cắm bảng cảnh báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một điểm sạt lở bên đường An Sơn, phường 4 được cơ quan chức năng cắm bảng cảnh báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một khu vực bị đổ thải bên đèo Mimosa để tạo mặt bằng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một khu vực bị đổ thải bên đèo Mimosa để tạo mặt bằng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây luôn túc trực máy ủi để san gạt rác, đất, chất thải xây dựng xuống phía dưới sườn đồi ngay sát bên đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây luôn túc trực máy ủi để san gạt rác, đất, chất thải xây dựng xuống phía dưới sườn đồi ngay sát bên đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục