Đà Nẵng: Tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988

Sáng 12-3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 - 1988) đã tổ chức lễ dâng hương, cầu siêu, thả hoa đăng để tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.
Mô hình tàu HQ-604. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Mô hình tàu HQ-604. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi lễ, mô hình tàu HQ-604 được các cựu chiến binh Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng mô phỏng đặt bên cạnh bia tưởng niệm, nhắc nhớ về hình ảnh con tàu mang theo 64 liệt sĩ chìm xuống đáy biển khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép bãi đá Gạc Ma, sáng 14-3-1988.

Sau lễ cầu siêu, các đại biểu lần lượt dâng hoa, thắp hương tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Sau lễ tưởng niệm, chiếc thuyền giấy mang hình dáng con tàu HQ-604 từng tham gia bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 đã được đồng đội, người thân cung nghinh đưa ra giữa dòng sông Hàn để thả trôi về cửa biển.

>>> Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm:

Bài vị 64 liệt sĩ được xếp ngay ngắn trên tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bài vị 64 liệt sĩ được xếp ngay ngắn trên tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

64 hoa đăng cùng câu khẳng định chủ quyền: "Trường Sa là của Việt Nam". Ảnh: XUÂN QUỲNH

64 hoa đăng cùng câu khẳng định chủ quyền: "Trường Sa là của Việt Nam". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một cựu binh nhìn tên tưởng niệm như nhớ lại ký ức đã qua. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một cựu binh nhìn tên tưởng niệm như nhớ lại ký ức đã qua. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những người đồng đội thực hiện nghi thức chào cờ để tri ân 64 liệt sĩ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những người đồng đội thực hiện nghi thức chào cờ để tri ân 64 liệt sĩ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến dâng hương bày tỏ sự tri ân đến 64 liệt sĩ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến dâng hương bày tỏ sự tri ân đến 64 liệt sĩ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thân nhân các liệt sĩ thắp đèn, dâng hương trước bia vàng khắc tên những người đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thân nhân các liệt sĩ thắp đèn, dâng hương trước bia vàng khắc tên những người đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây cũng là ngày những người đồng đội cũ thăm hỏi nhau. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây cũng là ngày những người đồng đội cũ thăm hỏi nhau. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau lễ dâng hương, các cựu binh cẩn thận mang mô hình con thuyền đến dòng sông Cẩm Lệ để thả về với cửa biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau lễ dâng hương, các cựu binh cẩn thận mang mô hình con thuyền đến dòng sông Cẩm Lệ để thả về với cửa biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục