Từ nhiều năm nay, các hoạt động dâng hương, tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ và các cựu chiến binh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đã 35 năm trôi qua, nhưng với Đại tá Hoàng Bùi Hải, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, sự kiện 14-3-1988 như mới xảy ra ngày hôm qua. Bởi, ông từng là Bí thư chi bộ kiêm đảo trưởng đầu tiên của đảo Cô Lin, cũng là nhân chứng - người sống sót sau sự kiện Gạc Ma.
Một ngày giữa tháng 3, cận kề ngày tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (14-3-1988 - 14-3-2023), chúng tôi tìm đến thăm nhà của liệt sĩ Lê Thế (SN 1967, hy sinh lúc 22 tuổi).
Cựu binh may mắn sống sót trong trận hải chiến Gạc Ma – Trường Sa là "nhân chứng sống", anh cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn. Tinh thần, lòng yêu nước của các chiến sĩ như anh cần được lan tỏa đến học sinh, sinh viên, người trẻ hôm nay.
Sáng 12-3, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 - 1988) đã tổ chức lễ dâng hương, cầu siêu, thả hoa đăng để tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.
Tin nóng 12H của SGGPO ngày 7-3 có các thông tin: Cả nước có 61/281 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động; Ứng phó đợt nước mặn xâm nhập lớn nhất mùa khô; Tai nạn giao thông thảm khốc ở Ghana, ít nhất 22 người thiệt mạng; Modric tiếp tục cùng tuyển Croatia dự vòng loại Euro 2024…
Tin nóng 12H của SGGPO ngày 28-2 có các thông tin: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác đi Canada lao động bằng visa du lịch; Xe khách va chạm xe tải, 1 người chết, 3 người bị thương; 131 tàu cá ở vùng biển Trường Sa cạn lương thực do thời tiết xấu; G20 báo động ô nhiễm rác thải nhựa...
Ngày 26-2, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu ra mắt bộ sách tranh Trường Sa! Biển ấy là của mình của nhà văn Bùi Tiểu Quyên. Bộ sách giúp các em nhỏ có thể hình dung phần nào cuộc sống ở Trường Sa, từ đó thêm yêu đất nước mình.
Với mong muốn giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về cuộc sống khó khăn vất vả nhưng đầy lạc quan tại huyện đảo Trường Sa, nhà văn Bùi Tiểu Quyên vừa ra mắt bộ sách Trường Sa! Biển ấy là của mình (Lionbooks và NXB Hà Nội). Bộ sách được thực hiện song ngữ Việt - Anh với 2 tập: Phong ba nơi đầu sóng và Biển ấy là của mình.
Sáng ngày 31-1 (mùng 10 tháng Giêng), ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tưng bừng tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển dồi dào.
Từ nơi đảo xa, những cây bàng vuông nhỏ bé theo chân những đoàn công tác về đất liền, rồi bén rễ xanh tươi như minh chứng cho sức sống kiên cường, cho tình cảm thiêng liêng giữa biển đảo quê hương với thành phố mang tên Bác.
Tổ cấp cứu, vận chuyển đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Binh đoàn 18 tổ chức thành công chuyến bay cấp cứu đưa ngư dân bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền điều trị.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, NXB Kim Đồng ra mắt nhiều ấn phẩm mới vinh danh những tấm gương anh hùng trong lịch sử và những tấm gương anh hùng thời hiện đại. Đây là những tấm gương đẹp để tuổi trẻ học tập và noi theo trên bước đường tu dưỡng, lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho đất nước.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có quá trình 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam với gần 60 tác phẩm đã xuất bản. Ông cũng là người đề xuất đặt tên hai đường Hoàng Sa và Trường Sa tại TPHCM.
Tàu 382, 383 là 2 trong số 6 tàu tên lửa 12418 do Viện ALMAZ – Liên Bang Nga thiết kế và được đóng tại Việt Nam. Lớp tàu này quy tụ những thành tựu kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại, có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác của hải quân, không quân khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Thông tin từ Tổng cục Thủy sản, trong tháng 10 này, đoàn thanh tra của Tổng vụ Các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).