Đà Nẵng xác định 3 trụ cột chính trong công cuộc chuyển đổi số

Chiều 26-5, TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo chuyển đổi số (CĐS) với chủ đề “Dữ liệu số - Thách thức và định hướng” nhằm lắng nghe ý kiến và tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai CĐS của thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PHẠM NGA
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PHẠM NGA

Thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là “Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN”, TP Đà Nẵng đã xác định cách tiếp cận CĐS dựa trên 3 trụ cột chính đó là: Hạ tầng - Dữ liệu - Ứng dụng thông minh.

Trong đó, Hạ tầng, Dữ liệu là cơ sở, nền tảng; Ứng dụng thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để đánh giá hiệu quả.

Tại hội thảo, các chuyên gia xác định CĐS là “động lực”, là “chìa khóa” quan trọng để giải quyết các điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: PHẠM NGA

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: PHẠM NGA

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, CĐS là hành trình liên tục, lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển.

“Trên hành trình đó, để CĐS thành công, yêu cầu tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới, sáng tạo. Và quan trọng nhất là cần có sự tham gia, đồng hành, ủng hộ không chỉ từ hệ thống chính quyền thành phố mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và người dân”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, những năm vừa qua, công cuộc CĐS trên địa bàn TP Đà Nẵng đã diễn ra đồng bộ, mạnh mẽ, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố đã chủ động, tích cực tham gia triển khai và đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực.

Năm 2022, kinh tế số đóng góp 17,5% trong cơ cấu GRDP thành phố với tỷ lệ ngành công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân trên 20%/năm), dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Đặc biệt, CĐS đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra, công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện nay vẫn còn gặp nhiều rào cản, vướng mắc liên quan đến chính sách, khung pháp lý, hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực..., nhất là dữ liệu số hiện nay của thành phố còn rời rạc, chưa đảm bảo độ tin cậy, chất lượng chưa cao, tính khả dụng thấp; việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế.

Cùng với đó, năm 2023, Ủy ban Quốc gia CĐS giao nhiệm vụ trọng tâm cho TP Đà Nẵng tổ chức triển khai mô hình thành phố CĐS điển hình.

Tin cùng chuyên mục