Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân

"Tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Lấy an dân làm trọng”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải lưu ý.

Sáng 29-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức sơ kết công tác vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Quỹ Cứu trợ; nguồn tiền, hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân hó khăn bởi dịch Covid-19 năm 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Dân vận TPHCM đến dự.

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các tập thể, cá nhân nhận bằng khen tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Công tác chăm lo được thực hiện tốt

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn thông tin, năm 2021, tình hình dịch diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có nhiều biện pháp, cách thức vận động và chăm lo phù hợp với thực tế. Hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, góp phần đưa TPHCM vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2021 đến 31-12-2021, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được gần 185 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ được hơn 4,2 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” được gần 17,3 tỷ đồng; nguồn ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 được gần 4.688 tỷ đồng và Trung tâm An sinh là 2.737.828 túi an sinh với số tiền hơn 821,3 tỷ đồng.

Công tác tổ chức các hoạt động chăm lo được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai rốt ráo. Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” đã chi gần 177 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ chi gần 22,6 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” chi hơn 39,8 tỷ đồng; nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã chi hơn 4.349 tỷ đồng; Trung tâm An sinh đã trao tặng 2.737.828 túi an sinh với số tiền hơn 821,3 tỷ đồng đến người dân.

Bên cạnh đó đã có nhiều mô hình, giải pháp hay được triển khai thực hiện đạt kết quả cao như: "ATM "gạo, gian hàng 0 đồng, túi thuốc F0, chuyến xe nghĩa tình, Oxy tình thương, bếp yêu thương cung cấp những suất cơm miễn phí, hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân F0, chăm sóc và điều trị F0, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, điều trị Covid-19.

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ xây nhà tình thương, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế; đồng thời thực hiện nhiều công trình như Lầu chuông tại chùa Song Tử Tây, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”, công trình xây dựng nhà liền kề chốt chiến đấu Dân quân thường trực đất liền biên giới và công trình Nhà Văn hóa đa năng tại Đảo Thuyền Chài B, thuộc quần Đảo Trường Sa…

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, Trung tâm An sinh TPHCM ra đời cùng với chương trình 2 triệu túi an sinh và chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó” thông qua App An sinh đã góp phần không để người dân bị thiếu ăn, đứt bữa khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó phần nào cho thấy sự đoàn kết, đồng lòng, sẻ chia và nghĩa tình của nhân dân TPHCM đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với thực tế

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thông tin, đến nay, TPHCM đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thích ứng, sống chung với dịch. Dù kinh tế thành phố bị ảnh hưởng nặng nề, song có 5/9 ngành dịch vụ chủ yếu có giá trị gia tăng cao so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 101,3% dự toán.

Trong kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của việc vận hành và phát huy hiệu quả các nguồn quỹ, hoạt động Trung tâm An sinh TPHCM, kịp thời chia sẻ với nhân dân vượt qua đại dịch; hỗ trợ kịp thời, đột xuất cho các hoàn cảnh khó khăn.

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động; tăng cường tạo sự đồng thuận, quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TPHCM tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các nguồn quỹ. Cùng với đó là quan tâm hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra đối với hoạt động quản lý quỹ, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động theo hướng phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gợi mở, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung nghiên cứu, đề xuất các nội dung vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

“Đồng thời tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Lấy an dân làm trọng”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải lưu ý.

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM  cũng lưu ý MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; mở rộng các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương nhằm chăm lo thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; chăm lo lực lượng vũ trang nhân dân, làm tốt công tác hậu phương quân đội...

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng bằng khen cho 214 tập thể, cá nhân tích cực tham gia vận động, ủng hộ Quỹ “Phòng chống dịch Covid-19”; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Quỹ Cứu trợ TPHCM và góp phần cùng Trung tâm An sinh TPHCM tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục