Giao ban trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương

Đảm bảo cung cầu, ổn định giá cả

Nguồn cung hàng hóa rất dồi dào
Đảm bảo cung cầu, ổn định giá cả

Tiến độ chuẩn bị nguồn hàng đang được đẩy mạnh. Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2011 rất dồi dào, phong phú. Lượng hàng bình ổn giá tại nhiều địa phương sẽ chiếm khoảng 30% thị phần, giá bán thấp hơn giá thị trường từ 10% - 20%. Đây là khẳng định của lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố tại cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì ngày 3-12, triển khai Chỉ thị số 2164/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong Tết Tân Mão 2011 và quý 1-2011.

Hàng thực phẩm tại các chợ ở TPHCM dồi dào, bảo đảm việc bình ổn giá. Ảnh: CAO THĂNG

Hàng thực phẩm tại các chợ ở TPHCM dồi dào, bảo đảm việc bình ổn giá. Ảnh: CAO THĂNG

Nguồn cung hàng hóa rất dồi dào

Báo cáo của các bộ, ngành và các địa phương tại cuộc họp cho thấy, công tác đầu tư, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm, đặc biệt là cao điểm Tết Tân Mão sắp tới diễn ra khá thuận lợi.

Đối với mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, sau thời gian bão lũ kéo dài, đến nay hoạt động sản xuất, chăn nuôi tại nhiều địa phương đã bắt đầu tăng tổng đàn lên mức khá cao. Với tình hình này, nguồn cung về thịt gia súc, gia cầm rất dồi dào, sẽ không xảy ra tình trạng sốt hàng, tăng giá vào cao điểm tết.

Tại nhiều TP lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ… công tác chuẩn bị nguồn hàng đang diễn ra theo đúng tiến độ. Ngoài nhiệm vụ phát triển nguồn hàng chung, các TP đã chủ động ứng vốn cho các doanh nghiệp (DN) chuẩn bị nguồn hàng thông qua chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Cụ thể, 14 DN tham gia chương trình bình ổn của TPHCM đều đã tăng lượng hàng bình ổn lên gấp 4 lần so với kế hoạch được giao. TP Hà Nội cũng đã chi 500 tỷ đồng để bình ổn đối với 9 nhóm hàng lương thực, thực phẩm. TP Đà Nẵng đã dùng hàng trăm tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa cho Tết Nguyên đán, trong đó gạo 4.500 tấn, thịt heo 400 - 500 tấn, dầu ăn, bánh kẹo…. Các mặt hàng này sẽ được bán thấp hơn giá thị trường từ 10% - 20%. Ngoài các mặt hàng nằm trong diện bình ổn giá, TP Cần Thơ cũng đã chuẩn bị lượng hàng hóa lên tới hơn 1.000 tỷ đồng…

Đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công thương cũng khẳng định công tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu tại các địa phương của cả nước đang được triển khai khá tốt, đảm bảo cung – cầu (riêng mặt hàng gạo đã có 1 triệu tấn dự phòng quốc gia). Tuy nhiên, để không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá cũng cần có những biện pháp hữu hiệu trong quá trình tổ chức lưu thông, phân phối hàng hóa.

Tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm soát giá

Theo nhận định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, từ đầu năm đến nay Chính phủ đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp để phát triển sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong 11 tháng qua, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng trong 11 tháng đã tăng 9,58%, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Ngoài yếu tố chi phí tăng do giá cả thế giới biến động thì ảnh hưởng bởi thị trường tiền tệ, giá vàng đã tác động không nhỏ đến tâm lý người dân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến mặt bằng giá cả bị đẩy lên.

Để triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý giá cả, đảm bảo cung cầu hàng hóa, Phó Thủ tướng đã đồng ý kiến nghị của UBND TPHCM về việc tạm dừng thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính (về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí và lệ phí trong công tác thú y) gây khó khăn trong công tác bình ổn giá hàng hóa từ nay đến cuối năm. Đối với nhóm những mặt hàng nhạy cảm, gây tác động lớn đến giá hàng hóa như than, điện, xăng dầu, sắt thép… cũng sẽ được ổn định. Chính phủ sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại xem xét lại mức lãi suất, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương và Bộ Tài chính tăng cường việc kiểm tra, phát hiện có hay không việc liên kết độc quyền kinh doanh đối với xi măng, vật liệu xây dựng, đường… Về kiến nghị nâng mức xử phạt hành chính trong vi phạm về giá, Phó Thủ tướng giao cho 2 bộ này rà soát lại, từ đó điều chỉnh lại mức xử phạt để đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đang tích cực sản xuất hàng phục vụ tết. Ảnh: CAO THĂNG

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đang tích cực sản xuất hàng phục vụ tết. Ảnh: CAO THĂNG

Thúy Hải

Tin cùng chuyên mục