An Giang

Dân điêu đứng vì bắp không ra trái

Theo Phòng NN- PTNT huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết: Nhiều nông dân trồng bắp khốn đốn vì tình trạng bệnh sọc lá hoành hành làm cho nhiều diện tích bắp không cho trái hoặc cho trái nhưng bị dị dạng, thiệt hại nặng. Nguyên nhân là do người dân luân canh quá nhiều vụ/năm, dẫn đến mầm bệnh lưu tồn trong đất không được xử lý, từ đó phát tán ra dịch bệnh. Giải pháp trước mắt, khuyến cáo bà con đốn bỏ bắp nơi nhiễm bệnh nặng tránh lây lan. Đồng thời cắt vụ, không trồng bắp liên tục tránh dịch bệnh tái phát.

° Tại huyện Phú Tân (An Giang), có khoảng 2.000ha nếp đặc sản bị hiện tượng lép hạt, do ảnh hưởng thời tiết thay đổi thất thường, lạnh nhiều… Năng suất giảm từ 20%-70%.

H.P. L

Tin cùng chuyên mục