Dân Philippines tạm ngừng các hoạt động để phản đối khủng bố

Dân Philippines tạm ngừng các hoạt động để phản đối khủng bố
Một cửa hiệu trương biểu ngữ "Hãy chấm dứt bắt cóc".
Một cửa hiệu trương biểu ngữ "Hãy chấm dứt bắt cóc".

Ngày 10-7, người dân và chính quyền tại thành phố Cotabato, miền Nam Philippines đã đóng cửa các cửa hiệu, nhà hàng và trường học để phản đối các vụ đánh bom của những tay súng Hồi giáo.

Hàng trăm người đã kéo tới các nhà thờ Thiên Chúa giáo và đền Hồi giáo trên khắp thành phố này để nghe các lãnh đạo tôn giáo lên án các vụ đánh bom gần đây, trong đó có vụ xảy ra ngày 5-7 làm 6 người chết và hơn 50 người bị thương.

Nhiều người dân xem đây như “Ngày thứ sáu tốt lành” trong lịch Thiên Chúa giáo để lên án bạo lực. Nhiều cửa hiệu còn trưng biểu ngữ lên án các vụ đánh bom cũng như các vụ bắt cóc nhắm vào các chủ cửa hiệu và gia đình họ. Quân đội và cảnh sát Philippines đã được tăng cường tới thành phố có hơn 155.000 dân này.

Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) là nhóm đang tổ chức nhiều vụ tấn công nhằm mục đích đòi ly khai cho nhiều tỉnh miền Nam Philippines, đã bác bỏ những cáo buộc của chính phủ Philippines về các vụ đánh bom gần đây. Thành phố Cotabato đã treo thưởng 1 triệu peso (20.800 USD) cho ai cung cấp thông tin về những kẻ thực hiện các vụ đánh bom.

Những cuộc chạm trán giữa quân đội chính phủ với quân MILF cũng đã buộc hàng ngàn người tại các thành phố miền Nam Philippines, trong đó có Cotabato phải đi lánh nạn. Do các vụ đánh bom, Chương trình Lương thực LHQ đã ngừng các hoạt động cứu trợ tại Cotabato.


H.Q. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục