Tại hội nghị, gần 300 đại biểu, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị đào tạo tại khu vực miền Trung và nhiều địa phương trên cả nước đã cập nhật những tiến bộ trong dự phòng, điều trị và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Tại Việt Nam, tỷ lệ già hóa dân số cũng đang tăng nhanh, năm 2026 có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Cùng với xu hướng này, số người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính ngày càng tăng, đòi hỏi cách tiếp cận điều trị toàn diện, cá thể hóa và phối hợp liên chuyên khoa.
Từ kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ rõ những định hướng quan trọng nhằm thích ứng với các căn bệnh lão khoa, đó là dự phòng sớm và tổ chức điều trị toàn diện, phù hợp với đặc điểm đa bệnh lý, đa thuốc và nhu cầu chăm sóc phức tạp của người cao tuổi.
Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thăm khám, đo đường huyết mao mạch, khám mắt và tư vấn sức khỏe cho gần 200 người bệnh và người thân cùng tham gia.