Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của thành phố và đất nước. Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đúng định hướng tinh gọn -hiệu lực - hiệu quả. Việc hợp nhất các Công ty Điện lực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào EVNHCMC đã được hoàn tất, đi vào vận hành từ 1-7-2025, theo đúng tiến độ và quy định của Trung ương và Thành ủy TPHCM. Các phương án tổ chức đảng tương ứng được triển khai đồng bộ, không gây xáo trộn tư tưởng cán bộ, đảng viên.
EVNHCMC cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030; 100% đại hội các tổ chức cơ sở đảng đúng tiến độ, đúng quy định. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng, với 34 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng trong dịp này.
Ông Ngô Thành Tuấn, đại diện Đảng ủy UBND TPHCM lưu ý, ngành điện TPHCM cần đi trước một bước trong đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh phát triển lưới điện thông minh và chuyển đổi số, nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của siêu đô thị TPHCM. Ông Tuấn đề nghị, thời gian tới EVNHCMC cần lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn tất sắp xếp tổ chức đảng theo mô hình mới gắn với tinh gọn bộ máy và phù hợp cơ cấu chính quyền thành phố; đẩy nhanh đầu tư các công trình điện trọng điểm, chủ động đi trước về hạ tầng để đón đầu sự phát triển vượt bậc sau hợp nhất; triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, từ thành phố đến Tổng công ty thực chất, hiệu quả, bám sát mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp…
Thay mặt Đảng ủy EVNHCMC, ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, cam kết trong bối cảnh chuyển đổi mô hình thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố, Đảng bộ EVNHCMC sẽ giữ vững kỷ cương, đoàn kết, tạo đà vững chắc để phát triển lên tầm cao mới, trở thành một hình mẫu tiêu biểu về tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.