Đảng Funcinpec đề nghị giải tán CNRP

Đảng Funcinpec, đảng bảo hoàng liên minh với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, cho biết đã nộp đơn ra tòa yêu cầu giải thể đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập chính của Campuchia, sau khi thủ lĩnh của CNRP Kem Sokha bị buộc tội phản quốc vào ngày 3-9.
Chủ tịch Đảng CNRP Kem Sokha bị cáo buộc phản quốc
Chủ tịch Đảng CNRP Kem Sokha bị cáo buộc phản quốc

Tuyên bố của Funcinpec cho biết sẽ yêu cầu Tòa án tối cao giải thể CNRP vì lý do đảng này đã vi phạm luật, sau các hành động của ông Kem Sohka. 

Trong bài phát biểu ngày 2-10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định quyết tâm của chính quyền chống lại mọi hành vi phản quốc và sẽ tiếp tục điều tra, bắt giữ các cá nhân có liên quan đến hành vi này.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia đã xóa tên 22 chính đảng căn cứ theo Luật Chính đảng sửa đổi, bổ sung mới được Quốc hội nước này do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) chiếm đa số thông qua gần đây.

Tính đến tháng 1-2017, có 45 chính đảng đã đăng ký hoạt động tại Bộ Nội vụ Campuchia.

Tin cùng chuyên mục