Dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Ngày 25-10, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân tại khu mộ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.
Dâng hương tại khu mộ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân
Dâng hương tại khu mộ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cùng nhiều lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương, đại diện gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân.

Dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân ảnh 1 Các đại biểu đã dâng hương, hoa tưởng niệm đồng chí Võ Văn Ngân 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, hoa tưởng niệm đồng chí Võ Văn Ngân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân công lao to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Ngân, sinh năm 1902, trong một gia đình nông dân yêu nước và có truyền thống cách mạng ở ấp Bình Tả, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn xưa (nay thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, đặc biệt là từ người anh trai Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân đã sớm có suy nghĩ độc lập, ý thức về con đường đấu tranh chống áp bức, tự nguyện dấn thân tìm đường cứu nước.

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí Võ Văn Ngân là đảng viên Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Chợ Lớn. Ngày 4-6-1930, đồng chí cùng Quận ủy Đức Hòa thực hiện chỉ đạo của liên Tỉnh ủy phối hợp lãnh đạo cuộc biểu tình chống Pháp lớn nhất Nam kỳ diễn ra tại quận lỵ Đức Hòa.

Từ một đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở làng Đức Hòa, đồng chí Võ Văn Ngân trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định (tháng 4-1931), Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn (tháng 4-1932), được Đảng cử đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao, Trung Quốc (tháng 3-1935), được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trở về nước sau đại hội, đồng chí Võ Văn Ngân trực tiếp chỉ đạo lập lại Xứ ủy và được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam kỳ.

Cả cuộc đời hoạt động, cống hiến cho cách mạng, đồng chí Võ Văn Ngân luôn thực hiện đúng đường lối của Đảng và của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, kết hợp với phát huy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Ngân luôn tích cực tham gia và chỉ đạo các phong trào đấu tranh của quần chúng ngay trên quê hương, mở rộng địa bàn, tạo điều kiện cho các đảng viên hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức; thu hút những quần chúng ưu tú vào Đảng, tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng, làm cho lực lượng của Đảng không ngừng lớn mạnh.

Qua thực tiễn lãnh đạo các phong trào cách mạng, đặc biệt là trên cương vị người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp, đồng chí Võ Văn Ngân không chỉ là một trong những người tiên phong góp phần khôi phục, củng cố tổ chức của Đảng, mà còn là người lãnh đạo tài năng, luôn nỗ lực trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ đặt ra của cách mạng trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Tin cùng chuyên mục