Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên

Ngày 4-11, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2022 cho 10 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến dự. 

Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao kỷ niệm chương cho đồng chí Lê Thị Hồng Nga – Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, nguyên Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM 

Tại buổi lễ, 10 đảng viên của Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP được nhận Huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2022. Trong đó, đồng chí Hoàng Văn Hiếu (Đảng viên Đảng bộ Đoàn Luật sư TPHCM) được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; đồng chí Phùng Thế Vinh (Đảng viên Đảng bộ Hội Cựu Chiến binh TPHCM) được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Cùng với đó, có 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên ảnh 2 Các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2022
Chúc mừng các đảng viên của Đảng bộ Khối được nhận Huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng và đúng dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM Hàng Thị Thu Nga nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của những người đảng viên. Đồng thời mong muốn tinh thần đó sẽ không ngừng được phát huy, lan tỏa, để thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp.

Dịp này, 2 cá nhận được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và 5 cá nhận được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Tin cùng chuyên mục