Đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho phi công Trần Ngọc Duy

Cơ quan chức năng là Bộ LĐTB-XH đã có tờ trình đề nghị cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho phi công bị tử nạn tại sân bay Yên Bái.

Trưa 21-2, Văn phòng Bộ LĐTB-XH thông tin, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký tờ trình về việc đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho phi công Trần Ngọc Duy, gửi Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

Hình ảnh tại lễ truy điệu Thiếu tá Trần Ngọc Duy
Hình ảnh tại lễ truy điệu Thiếu tá Trần Ngọc Duy

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 9 ngày 31-1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do thiếu tá - phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Lúc 12 giờ 27, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công Duy đã hy sinh.

Máy bay Su-22
Máy bay Su-22

Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, phi công Trần Ngọc Duy được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐTB-XH đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy - người đã thiệt mạng trong quá trình bay huấn luyện chiến đấu tại tỉnh Yên Bái.

Liệt sĩ Trần Ngọc Duy

Sinh ngày: 8-7-1992;

Nguyên quán: xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

Nơi thường trú: số nhà 514, đường Trần Bình Trọng, phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngày nhập ngũ: 3-9-2010.

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị: Thiếu tá, Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngày hy sinh: 31-1-2023 khi đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, phục vụ quốc phòng và an ninh trên máy bay Su-22M4, số hiệu 5873 của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tin cùng chuyên mục