Đề nghị tàu cao tốc ra đảo Phú Quý chạy tốc độ phù hợp

Theo phản ánh của hành khách, một số tàu cao tốc đi tuyến TP Phan Thiết ra đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và ngược lại chạy với tốc độ quá cao làm cho hành khách... say sóng.

Ngày 22-6, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Ban Quản lý cảng Phú Quý, Cảng vận tải Phan Thiết và các đơn vị vận tải hành khách tuyến TP Phan Thiết đi đảo Phú Quý về việc nâng cao chất lượng khai thác tuyến tàu khách này.

Theo phản ánh của hành khách đi tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý (và ngược lại), hiện nay một số tàu chạy với tốc độ quá cao, không phù hợp với chiều cao sóng làm cho hành khách say sóng, khó chịu trên suốt hành trình.

Du khách lên tàu cao tốc ra đảo Phú Quý

Du khách lên tàu cao tốc ra đảo Phú Quý

Do đó, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý phố biến cho thuyền trưởng, lái tàu chạy với tốc độ phù hợp với điều kiện thời tiết, con sóng.

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các chủ tàu cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của hành khách để nâng cao chất lượng phục vụ.

Tàu cao tốc ra đảo Phú Quý

Tàu cao tốc ra đảo Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý (khoảng 110km), dân số trên đảo hơn 30.000 người. Thời gian qua, nơi đây thu hút rất đông lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đến nay, tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại đang có 6 tàu cao tốc hoạt động.

Tin cùng chuyên mục