Văn bản của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký gửi Bộ TT-TT bắt nguồn từ việc mới đây, trên một trang fanpage của facebook có tên “Đầm bầu thời trang Mami” đưa nội dung, hình ảnh sai sự thật về việc chế biến, bày bán thịt heo tại Hà Nội và kêu gọi tẩy chay thịt heo vì có thể lây sang người.

Trong khi đó, cơ quan thú y, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã thông báo là dịch tả heo châu Phi không lây sang người.
Theo Bộ NN-PTNT, qua kiểm tra xác minh thì những hình ảnh đăng trên trang facebook trên là lấy lại hình của các báo đã đăng tải và không phải là dịch tả heo châu Phi mà là heo bị mắc bệnh sán dây được phát hiện tại tỉnh Bình Phước từ tháng 11-2018.
Theo kiểm tra thì trang fanpage trên là trang chính thức của một cửa hàng thời trang. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc đăng các thông tin sai sự thật, đánh tráo bệnh... của trang này có thể là để câu view.
Do đó, Bộ NN-PTNT đề nghị Bộ TT-TT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin đăng tải sai sự thật để tránh gây hoang mang cho xã hội
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thả 3 cá thể culi, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc về với rừng tự nhiên
-
Gần 11.000 trường hợp vi phạm xây dựng trên địa bàn TPHCM
-
Khánh Hòa chốt thời gian thu hồi dự án chắn biển của Tập đoàn Sovico
-
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
-
“Dừng ngay việc bắt sao biển để chụp hình sống ảo”
-
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn và dâng hương Địa đạo Hiệp Phổ Nam
-
Cán bộ công đoàn tập huấn ứng dụng bảo hiểm xã hội số
-
Hà Tĩnh: Lắp hệ thống camera giám sát, cảnh báo cháy rừng
-
Đã bàn giao nhiều diện tích đất quốc phòng để phục vụ phát triển kinh tế
-
Học nhiều chưa chắc đã hay