Để nhà luôn“ấm” như ngày đầu

Làm mới tổ ấm hôn nhân gia đình là một quá trình cần sự nỗ lực và cố gắng từ cả hai phía. Kiên nhẫn và yêu thương nhau để cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, bền vững là điều ai cũng biết, nhưng để thực hiện nó thì không phải ai cũng khéo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Tham dự những chuyến đi chơi cũng là một cách để cả hai cảm thấy yêu thương và gắn kết hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tham dự những chuyến đi chơi cũng là một cách để cả hai cảm thấy yêu thương và gắn kết hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

1. Những ngày này, vào Facebook cá nhân của Hoàng Hạnh, ai cũng thấy những dòng cô viết đầy yêu thương, vừa như lời “tán dương”, lúc lại giống như đang “tán tỉnh” chồng mình vậy. Có khi là lời bâng quơ, kiểu trách yêu người gì mà chiều con, chăm con khéo thế. Có lúc cô tự thấy thật mát lòng vì dù là người thành đạt ngoài xã hội nhưng khi về nhà, chồng cô chẳng nề hà làm việc nhà, từ chuyện đổ rác, dọn nhà vệ sinh đến rửa chén, phơi đồ. Đôi khi, cô cũng “khoe” với tất thảy mọi người về những “tật xấu” của chồng như sự kỹ tính, nếu nhìn vào người ngoài sẽ nghĩ chắc khó sống lắm.

So với thời cách đây 5 năm khi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân, cô dường như là con người hoàn toàn khác. Bởi thời điểm đó, cô quan niệm chuyện gia đình là chuyện riêng tư, không muốn đưa lên mạng xã hội. Nhưng rồi, chính cô lại nhận ra không cần phải “giữ kẽ”, vì với cô đó là nơi để được giãi bày cảm xúc thật của mình. “Có thể có người cho rằng đó là khoe khoang hay “chiêu” để tôi nịnh chồng, giữ chồng cũng được. Nhưng tôi quan niệm mỗi người đều có những cách khác nhau để thể hiện sự yêu thương với một nửa của mình. Với tôi, hiện tại đó cũng là cách để mình tự làm tươi mới cuộc sống hôn nhân. Thử hỏi, đàn ông có ai mà không thích nghe những lời ngọt ngào, âu yếm từ vợ”, Hoàng Hạnh tâm sự.

Đổi lại, trên những dòng trạng thái của cô, ông xã cũng không ngại vào “tung hứng” khiến ai nấy đều ghen tỵ, vợ chồng sao hợp nhau đến thế. Hoàng Hạnh cũng cho biết thêm, bước vào giai đoạn 5 năm thứ 2 của hôn nhân không thể cứ giữ mãi những nề nếp cũ, nếu không đến chính mình cũng thấy nhàm chán.

2. Cũng chọn cách làm mới, dịp tết vừa qua, gia đình chị Hương - anh Mạnh quyết định gạt hết công việc sang một bên để làm một chuyến du xuân xuyên Việt. Trên chiếc xe bán tải của gia đình đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng các vật dụng cần thiết cho họ cùng hai cô con gái, cả nhà khởi hành ngay sau khi đón tết, thăm hỏi họ hàng hai bên. Chuyến đi kéo dài gần 1 tuần lễ, dọc cung đường biển qua những bãi biển đẹp nhất của Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng, Huế… Những hình ảnh cả gia đình cùng nhau tắm biển, cắm trại, nướng hải sản, tay trong tay đi dạo trên các bờ biển khiến ai ai cũng phải ghen tỵ.

Theo chị Hương, đây là chuyến đi mà vợ chồng chị đã ấp ủ từ khá lâu, nhưng vì nhiều lý do, trong đó có con cái còn nhỏ, nên chưa thể thực hiện được. Với chị, chuyến đi này giống như tuần trăng mật thứ 2 của hai vợ chồng. Đặc biệt, các con cũng có những trải nghiệm mới với rất nhiều điều bổ ích mà không sách vở nào có thể dạy được.

3. Theo lẽ thường, vài năm sau khi kết hôn, không phải tổ ấm nào cũng duy trì được hạnh phúc như thuở ban đầu. Sự nguội lạnh đến từ nhiều lý do, đặc biệt khi có những sự việc không được như ý sẽ dễ xuất hiện những rạn nứt, mâu thuẫn, bất đồng.

Do đó, việc làm mới tổ ấm hôn nhân gia đình chính là việc mang đến sức sống mới cho mối quan hệ giữa vợ chồng, giúp cả hai cảm thấy yêu thương và gắn kết hơn. Có thể đó chỉ là những khoảnh khắc dành cho nhau sự riêng tư ít ỏi giữa quỹ thời gian bận rộn vì con cái. Một buổi đi xem phim, đi dạo, cùng nhau vào bếp nấu ăn ngày cuối tuần hoặc là thức xuyên đêm để hàn huyên như thuở còn đang cưa cẩm. Tham gia một chuyến du lịch để cả gia đình cùng đổi gió như cách gia đình chị Hương - anh Mạnh tổ chức là điều “trên cả tuyệt vời”. Hoặc như cách thể hiện tình yêu thương nhiều hơn, công khai như Hoàng Hạnh làm cũng là cách hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Tuy nhiên, lý thuyết không phải lúc nào cũng áp dụng được vào thực tế. Mỗi gia đình là một thế giới riêng với những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Do vậy, việc áp dụng các phương pháp làm mới tổ ấm cần được linh hoạt hóa, không nên rập khuôn một cách máy móc. Ví dụ, không phải ai cũng có điều kiện để đi xuyên Việt như gia đình chị Hương - anh Mạnh; hay cũng có những người cảm thấy ngần ngại khi bày tỏ tình cảm cá nhân một cách công khai như cách của Hoàng Hạnh.

Điều quan trọng nhất để giữ cho tổ ấm luôn thực sự ấm áp chính là sự tin tưởng, vun đắp và thấu hiểu từ cả hai phía. Đặc biệt, khi gia đình chào đón thêm thành viên mới, đây là thời điểm dễ nảy sinh nhiều vấn đề và mâu thuẫn mới. Do vậy, cả hai vợ chồng cần bình tĩnh đón nhận những thay đổi này và giải quyết chúng một cách nhẹ nhàng, khéo léo.

Làm mới tổ ấm luôn là một hành trình dài, bắt đầu bằng những hành động nhỏ mỗi ngày và cần lắm sự cố gắng từ cả hai phía. Hãy kiên nhẫn, yêu thương và thấu hiểu để cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc và bền vững.

Tin cùng chuyên mục