Đề thi môn Ngoại ngữ "dễ thở", thí sinh phấn khởi kết thúc ngày thi đầu tiên

Chiều 6-6, tại điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngoại ngữ.

Là một trong ba thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi, Vũ Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Đống Đa cho biết, đề thi môn tiếng Anh năm nay không khó.

Thí sinh trao đổi sau giờ thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh. Ảnh: THU TÂM

Thí sinh trao đổi sau giờ thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh. Ảnh: THU TÂM

Thí sinh này vui mừng vì chủ đề của bài đọc (phần reading) về vấn đề bảo vệ môi trường, khá gần gũi với học sinh nên từ vựng không quá khó. Tuy nhiên, đây là phần em dành nhiều thời gian đọc kỹ đề để tránh nhầm lẫn đáp án.

Bên cạnh đó, các câu hỏi về phát âm (pronunciation), từ loại (word form) được thí sinh này đánh giá không quá khó. Nếu thí sinh bình tĩnh, sử dụng phương pháp loại suy thì có thể chọn được đáp án đúng.

Hầu hết các em đều mang tâm trạng phấn khởi vì đề thi không quá khó

Hầu hết các em đều mang tâm trạng phấn khởi vì đề thi không quá khó

Với Nguyễn Trần Vân Anh, học sinh lớp 9A12, Trường THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh), đề thi tiếng Anh tương đối vừa sức. Phần khó nhất của đề thi là bài đọc do một số từ vựng ngoài chương trình, em phải đoán nghĩa.

Thí sinh này dự đoán mình được 7 điểm môn thi Ngoại ngữ. Năm nay, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đăng Lưu nên có tâm lý khá thoải mái.

Còn Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phú Mỹ (quận Bình Thạnh) cho rằng, phần từ loại (word form) khá đơn giản do hầu hết từ vựng trong chương trình, em đã được ôn tập kỹ ở lớp.

Tuy nhiên, bài đọc (reading) thì thí sinh này gặp khó do có nhiều từ vựng lạ. Em dự đoán mình đạt từ 6-7 điểm môn thi Ngoại ngữ.

Riêng Võ Tuấn Khanh, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh) nhận định, với đề thi năm nay, điểm 9, 10 sẽ rất khó nhưng điểm 7 có thể đạt được. Trong đó, câu hỏi khó không tập trung ở một phần cụ thể nào mà rải rác trong đề thi.

Đặc biệt, Nguyễn Minh Long, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) bày tỏ, đề thi tuyển sinh lớp 10 dễ hơn đề thi thử em từng làm ở trường. Thí sinh này cho biết em dư hơn một nửa thời gian làm bài. Năm nay, các câu hỏi từ vựng (word form) không hề đánh đố thí sinh.

Nhìn chung, thí sinh đánh giá ngày thi đầu tiên khá dễ thở, thời tiết mát mẻ cũng góp phần giúp thí sinh có tinh thần làm bài tốt nhất.

Theo thống kê nhanh của Sở GD-ĐT TPHCM, trong buổi thi môn Ngoại ngữ, toàn thành phố không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tổng số thí sinh vắng là 383 thí sinh.

Trước đó, ở môn thi Ngữ văn vào buổi sáng, có 375 thí sinh vắng. Tổng hợp thông tin từ 158 điểm thi cho thấy, có 5 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Trong đó, 2 thí sinh đi trễ 20 phút (có mặt ở điểm thi lúc 8 giờ 20 phút) nên không được dự thi theo quy định.

Ngoài ra, 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi với lỗi là đem điện thoại vào phòng thi. Với những trường hợp này, các điểm thi đã tiến hành đình chỉ thi và tịch thu điện thoại, chuyển an ninh kiểm tra thiết bị và xác nhận không gửi đề thi ra ngoài, đồng thời tiến hành lập biên bản đình chỉ thi theo quy định.

Đặc biệt, 1 trường hợp thí sinh mở tài liệu trong phòng thi đã bị tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo.

Ngày mai (7-6), các em tiếp tục dự thi môn Toán.

Tin cùng chuyên mục