Đề xuất 296 tỷ đồng nâng cấp, xây mới các trạm y tế tại TPHCM

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, việc đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã, TPHCM là cấp thiết, nhằm nâng cao cơ sở vật chất y tế cơ sở tuyến huyện, xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 18-4, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án dân sinh trên địa bàn TPHCM. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trình bày tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã, TPHCM.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong những năm gần đây hiện tượng quá tải bệnh viện ngày càng nhiều, gây khó khăn, bức xúc cho người bệnh và cả cán bộ y tế ở các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trên, và ở một số nhóm chuyên khoa.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó việc đầu tư dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã, TPHCM là cấp thiết, nhằm nâng cao cơ sở vật chất y tế cơ sở tuyến huyện, xã; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tình hình mới.

Dự án thực hiện đầu tư 146 trạm y tế, trong đó có 140 trạm được sửa chữa và 6 trạm xây mới. Tổng vốn thực hiện dự án là 296 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian thực hiện: 2023-2025.

Theo tờ trình UBND TPHCM, ngành y tế nước ta đang từng bước phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng và phát triển mạng lưới khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân hướng tới mục tiêu công bằng và đạt hiệu quả phát triển.

Nhờ vậy, hiện nay mạng lưới khám chữa bệnh đã cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra, đã phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho người dân và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được trong quá trình đổi mới của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, hệ thống khám chữa bệnh còn chưa thích ứng kịp thời với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội; sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật; nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân.

Tin cùng chuyên mục