Đem lựu đạn gài cửa nhà bạn gái vì bị khước từ yêu

Bị khước từ, Cường đã về nhà lấy một quả lựu đạn và dùng một sợi dây nhựa buộc vào cánh cửa xếp ngay nơi ở của  H. với mục đích khi H. mở cửa sẽ làm bật chốt mỏ vịt khiến quả lựu đạn phát nổ.

Ngày 30-1, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) về hành vi giết người.

Qua điều tra, công an làm rõ, Cường có quan hệ tình cảm với em Nguyễn Thị H. (16 tuổi, ở TP Lạng Sơn). Sau đó, H. chủ động chia tay nhưng Cường không đồng ý và nhiều lần nhắn tin đe dọa để níu kéo H. tiếp tục mối quan hệ. Tuy nhiên em H. cương quyết không đồng ý gặp Cường.

Đem lựu đạn gài cửa nhà bạn gái vì bị khước từ yêu ảnh 1 Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ sau khi có hành vi giết người

Bị khước từ, Cường đã về nhà lấy một quả lựu đạn và dùng một sợi dây nhựa buộc vào cánh cửa xếp ngay nơi ở của  H. với mục đích khi H. mở cửa sẽ làm bật chốt mỏ vịt khiến quả lựu đạn phát nổ.

Tuy nhiên, rất may khi H. kéo cửa đi học thì phát hiện quả lựu đạn. Sợi dây nhựa mà Cường buộc quả lựu đạn đã tuột khỏi cánh cửa nên lựu đạn không phát nổ. H. liền trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Sau khi gây ra sự việc trên, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục