Trong năm 2023, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) tiếp tục đẩy mạnh nhóm chiến lược hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, chuyển giao công nghệ... Trong đó, về quản trị, ĐHQG TPHCM sẽ tập trung xây dựng Đề án “Phát triển ĐHQG TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á” nhằm thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TS Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (ITP) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.
Chiều 11-5, Trường Phổ thông Năng khiếu đã ký kết hợp tác với 7 cơ sở đào tạo thành viên ĐHQG TPHCM nhằm phát triển hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng quỹ học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập xuất sắc của Trường Phổ thông Năng khiếu.
Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023. Theo đó, năm 2022, Đề án chuyển đổi cơ chế tổ chức hoạt động (Đề án tự chủ) của nhà trường chính thức được Đại học Quốc gia TPHCM phê duyệt. Cũng từ năm học này, phương thức tuyển sinh có nhiều thay đổi, đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị.
Ngày 15-1, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM cho biết, sau khi nhận được báo cáo thường niên năm 2021 của ĐHQG TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản ghi nhận và chúc mừng ĐHQG TPHCM.
Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM xác định sứ mạng tiên phong trong đổi mới cơ chế quản lý theo mô hình tự chủ đại học (TCĐH). Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 cũng xác định 3 giải pháp đột phá trong đó có nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị đại học mà trọng tâm là nghiên cứu triển khai mô hình TCĐH.
Cử tri đã kiến nghị các vấn đề về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Thủ Đức; công tác phòng chống dịch của TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM trong thời gian tới.
Ngày 4-8, Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an về việc Thượng tá P. M. P. (53 tuổi, lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Công an tỉnh Bình Dương) từ trần.
Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TPHCM đang tiến tới xây dựng đô thị thông minh, đó không chỉ đơn thuần là trình độ khoa học đơn giản mà là một chuỗi hệ thống vấn đề. Nếu sinh viên tốt nghiệp ra trường tình nguyện về các phường, xã công tác thì ngoài tiền lương, TPHCM sẽ bằng mọi cách hỗ trợ thêm để cổ vũ các bạn trẻ yên tâm công tác, phát triển bản thân.
Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022 cho hai cơ sở, cả hệ chuyên và không chuyên là 600 học sinh.
Tuyển sinh luôn là vấn đề sống còn của trường đại học (ĐH), dù chỉ là một khâu ban đầu trong quá trình đào tạo ĐH. Hàng chục năm qua, thi cử và tuyển sinh đã có nhiều thay đổi, và trong mỗi giai đoạn đó, ĐH Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) đã có những đóng góp nhất định cho cả hệ thống giáo dục ĐH tuyển sinh, rõ nhất là khu vực phía Nam.
Trước năm 2017, ngành vi mạch bán dẫn của TPHCM có thể nói đã khởi sắc với hàng loạt sản phẩm ghi danh vào bản đồ công nghệ và thu hút nhiều chuyên gia vi mạch tên tuổi tham gia, với các dự án đầu tư lớn. Song đến nay, sự đột phá đó có phần chậm lại, cần có thay đổi trong chính sách và hướng đi mới để ngành vi mạch phát triển.
Việt Nam tiếp tục có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng Đại học thế giới và đều thuộc nhóm 801 - 1.000, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM. Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp nằm trong nhóm 801 - 1.000 các trường đại học tốt nhất toàn cầu.