ĐHQG TPHCM và Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân của Liên bang Nga hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Đoàn công tác ĐHQG TPHCM vừa đến thăm và làm việc với Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân (JINR) tại thành phố Dubna, Liên bang Nga. Hai bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn công tác ĐHQG TPHCM tham quan Tổ hợp máy gia tốc NICA thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý Năng lượng cao Veksler và Baldin
Đoàn công tác ĐHQG TPHCM tham quan Tổ hợp máy gia tốc NICA thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý Năng lượng cao Veksler và Baldin

Theo đó, hai bên trao đổi về hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực vật lý hạt nhân, vật lý hạt, vật lý ion nặng, vật lý lượng tử, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano, toán ứng dụng, sinh học bức xạ và khoa học dữ liệu. Các hướng hợp tác gồm trao đổi học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa ĐHQG-HCM và JINR.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa ĐHQG TPHCM và Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân (JINR)

ĐHQG TPHCM đề xuất ưu tiên lựa chọn giảng viên, nhà khoa học trẻ có năng lực sang JINR đào tạo theo mô hình “đào tạo người đào tạo” (train the trainer), qua đó hình thành đội ngũ nòng cốt để tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực trong nước. JINR bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt trong đào tạo về công nghệ máy gia tốc và lò phản ứng.

Ngoài ra, hai bên bên cũng trao đổi về việc mở rộng mạng lưới Trung tâm Thông tin JINR tại Việt Nam. Sau hai năm hoạt động của Trung tâm Thông tin JINR tại Hà Nội, hai bên kỳ vọng sớm mở thêm một trung tâm tại TPHCM, tạo thêm cơ hội để sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và nhà khoa học tiếp cận các chương trình đào tạo, nghiên cứu tại JINR.

Đoàn công tác ĐHQG TPHCM tham quan Tổ hợp máy gia tốc NICA thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý Năng lượng cao Veksler và Baldin.jpg
Đoàn công tác ĐHQG TPHCM tham quan Tổ hợp máy gia tốc NICA thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý Năng lượng cao Veksler và Baldin

Trong nghiên cứu khoa học, hai bên trao đổi khả năng kết nối các nhà khoa học ĐHQG TPHCM với những dự án và cơ sở nghiên cứu quy mô lớn của JINR, trong đó có Tổ hợp máy gia tốc NICA và các lò phản ứng nghiên cứu; thúc đẩy nghiên cứu chung trong vật lý hạt nhân, vật lý vật chất ngưng tụ, quang tử học, khoa học vật liệu, công nghệ nano và sinh học bức xạ. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác trên, ĐHQG TPHCM bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với JINR trong bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân và hàng không vũ trụ; đồng thời đề nghị JINR chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên môn trong xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm.

Trước đó, tháng 10-2022, đoàn JINR đến làm việc tại ĐHQG TPHCM và hai bên thảo luận khả năng khai thác hạ tầng nghiên cứu của JINR phục vụ đào tạo sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nhiều lĩnh vực như: sinh học, khoa học vật liệu, địa vật lý, vật lý kỹ thuật và công nghệ thông tin. Chuyến làm việc của đoàn ĐHQG TPHCM tại JINR lần này tiếp tục mở rộng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Tin cùng chuyên mục