Đi chăn bò, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm

Ngày 18-7, ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, vào chiều 17-7, 2 chị em họ là cháu P.T.Y.N (12 tuổi, học lớp 6) và cháu P.T.T  (11 tuổi, học lớp 5, cùng trú thôn 3 xã Cư Kbang) cùng nhau đi chăn bò ở bìa rừng. Trong lúc chăn bò, cả 2 em rủ nhau xuống ao nước gần đó tắm và bị đuối nước.

Đến tối cùng ngày, không thấy 2 cháu nhỏ về nhà nên người thân cùng nhau tỏa ra tìm kiếm. Khi đến khu vực ao nước bìa rừng, gia đình hốt hoảng khi phát hiện thi thể các em dưới ao.

Theo ông Cao Thanh Hoài, gia đình 2 cháu nhỏ thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền cùng các đoàn thể tại địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.

Tin cùng chuyên mục