Diễn viễn Nhã Phương đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Sáng 16-4, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2018-2022. Đồng thời ra mắt Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với Đại sứ của chương trình là diễn viên Nhã Phương.

Sáng 16-4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia 1400 và Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” kéo dài đến hết ngày 6-5-2018, với cú pháp: BC gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn).

Diễn viễn Nhã Phương đồng hành cùng phụ nữ biên cương ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp

Chương trình nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới, đồng thời thông qua Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo nhân dân cả nước đối với vấn đề biên giới và chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Diễn viễn Nhã Phương đồng hành cùng phụ nữ biên cương ảnh 2 Tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Đại sứ của Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là diễn viên Nhã Phương. Cô nhận làm Đại sứ của Chương trình với mong muốn góp phần lan tỏa ý nghĩa của Chương trình tới đông đảo người dân, đặc biệt là thanh niên, kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ nghèo tại các xã biên giới có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2018-2022
Chương trình tập trung vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ, tình nguyện viên về truyền thống nhân ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa hai bên trong lĩnh vực nhân đạo; chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng các cấp Hội vững mạnh.

Cùng với đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp tập trung triển khai các phong trào, hoạt động thông qua lực lượng và hệ thống ở các cấp.

Cụ thể như: Xây dựng các công trình nhân đạo “Nhà Chữ thập đỏ”, "Mái ấm tình thương”, “Ngân hàng bò”; thực hiện các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp các Trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; chăm lo người nghèo, phụ nữ nghèo; đẩy mạnh các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công và các gia đình thương binh, liệt sỹ; tiếp tục phối hợp tổ chức tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ, hỏa hạn, tai nạn giao thông; phối hợp hỗ trợ vốn sản xuất, các dự án nhỏ giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phối hợp triển khai các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục