Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá

Đến nay, công an đã làm rõ về chân tướng cũng như thủ đoạn của 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý “khủng” bị triệt phá.

Liên quan đến vụ “Triệt phá 3 đường dây ma tuý từ Campuchia về TPHCM, thu giữ hơn 200kg ma túy các loại” như SGGPO đã thông tin, đến nay Công an TPHCM cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến đường dây này.

Lần theo manh mối các “ông trùm” 

Đầu tháng 1-2021, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM phát hiện một số đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý từ Campuchia về TPHCM với số lượng lớn. Quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện nhóm này thuê xe ô tô tự lái vận chuyển ma tuý về các căn nhà, kho bãi ở TPHCM.

Nhóm đối tượng này cũng được Phòng 3, 4, 5, 7 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đeo bám nên PC04 đã phối hợp cùng các đơn vị này lên kế hoạch triệt phá.

Trong quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện 1 đường dây ma tuý do Lê Tài Linh (SN 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận 10) cầm đầu. Hồ sơ trinh sát xác định Linh cực kỳ tinh quái và liều lĩnh. Những lần đi lấy hàng, Linh lấy từ vài chục kg mang về TPHCM rồi bán sang tay cho các đầu nậu.

Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá ảnh 1 Tang vật ma tuý công an thu giữ 

Khoảng 19 giờ 30 ngày 30-1, trinh sát Phòng PC04 (Công an TPHCM) phối hợp cùng Cục C04 (Bộ Công an), Công an quận 5, Công an quận 10, Công an quận Tân Bình và Đoàn 3, Bộ Đội Biên Phòng đã tiến hành ập vào căn nhà của Linh nằm trên đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, TPHCM khống chế, bắt giữ được đối tượng. Khám xét, công an thu giữ 22 kg ma tuý tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan.

Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá ảnh 2 Đối tượng Linh lúc bị khống chế bắt giữ 

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định thêm 2 “ông trùm” Lê Hoàng Thanh Danh (SN 1993, ngu quận Tân Phú) và Hồ Thái Hồng (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre, trú huyện Hóc Môn) chuyên lấy ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ nên âm thầm đeo bám.

Khoảng 7 giờ ngày 31-1, công an phát hiện Danh đưa 2 bao tải ma tuý về kho tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Khoảng 2 giờ sau, Danh đi xe máy từ nhà ra thì trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 kg ma tuý, 1 chiếc điện thoại di động, xe máy.

Từ lời khai, tối cùng ngày, trinh sát Phòng PC04 (Công an TPHCM) cùng Cục C04 (Bộ Công an), Công an quận 12, Công an quận Bình Thạnh, Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành bắt giữ Hồng và khám xét kho hàng ở xã Đông Thạnh. Qua đó, công an thu giữ 49 kg ma tuý được nguỵ trang trong gói trà, 2 chiếc điện thoại di động, xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Căn nhà của “ông trùm” ở quận 12 chứa hàng trăm kg ma tuý cùng nhiều vũ khí

Quá trình điều tra, công an lại phát hiện thêm 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý lên tới vài trăm kg do Nguyễn Lý Quyên (SN 1987, ngụ tỉnh Khánh Hoà, trú quận 12) cầm đầu. Đáng nói, Quyên cực kỳ ma mãnh, tàng trữ vũ khí "nóng" và luôn đề phòng nên việc đeo bám hết sức khó khăn.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Quyên có nhiều đàn em thân cận như: Phan Trương Thanh Bình (SN 2000), Nguyễn Tiến Tài (SN 1991), Trần Huyền Thành (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Khánh Hoà, cùng trú quận 12).

Quyên và Bình thuê căn nhà trọ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để ở và là nơi chứa ma tuý. Quyên phân công nhiệm vụ mỗi đàn em một cách chặt chẽ. Tài, Thành có nhiệm vụ giao nhận và bán ma tuý.

Khoảng 17 giờ ngày 2-2, trinh sát công an phát hiện Quyên, Bình đi khỏi nhà trọ mang theo 1 chiếc va li lớn. Khi cả hai vừa đi tới giao lộ đường Tân Thới Hiệp 7 – Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Kiểm tra, công an thu giữ 14 bánh heroin.

Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá ảnh 3
Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá ảnh 4
Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá ảnh 5 Công an thu giữ 217 kg ma tuý các loại 

Đến 21 giờ cùng ngày, công an tiến hành khám xét nơi ở của cả hai thì thu giữ thêm 90 bánh heroin, 100.000 viên thuốc lắc, 70 kg MA, 5 kg ketamine, 35 viên đạn. Quá trình khám xét, công an phát hiện Tài và Thành có mặt tại đây nên đã đưa về trụ sở.

Điều chưa kể về 3 đường dây ma tuý “khủng” vừa bị triệt phá ảnh 6 Đạn thu giữ 

Qua đấu tranh, băng nhóm do Quyên cầm đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nhóm nhập ma tuý số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM. Sau đó, nhóm phân phối ra các đầu nậu để bán kiếm tiền.

Chỉ trong vòng 4 ngày, công an đã triệt phá thành công 3 đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng “khủng” từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ. Công an bắt giữ 7 đối tượng, thu 217 kg ma tuý các loại, 35 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục