Điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong ở gầm cầu Cần Thơ

Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở gầm cầu Cần Thơ vừa được phát hiện. Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an thị xã Bình Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở gầm cầu Cần Thơ (phía bờ tỉnh Vĩnh Long, thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một người dân đi nhặt phế liệu phát hiện một thi thể người đang treo lơ lửng trên một cành cây dưới gầm cầu Cần Thơ, nên tri hô với mọi người xung quanh.

Hình ảnh P. lúc chưa tự vẫn được camera an ninh một hộ dân ghi lại

Hình ảnh P. lúc chưa tự vẫn được camera an ninh một hộ dân ghi lại

Vụ việc sau đó đã được trình báo đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận nguồn tin, Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường tiến hành các bước khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.K.P. (sinh năm 1999, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Theo một chủ quán cà phê gần hiện trường cho biết, nhiều ngày trước, P. có đến quán than thở, đòi nhảy cầu tự vẫn, đến sáng nay thì phát hiện P. tử vong trong tư thế treo cổ.

Thượng tá Ngô Văn Thống, Trưởng Công an thị xã Bình Minh cho biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp điều tra, làm rõ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc tự tử của nam thanh niên này được cho là buồn chuyện tình cảm.

Tin cùng chuyên mục