
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai (26 và 27-12), tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phủ. Tại cuộc họp này, các thành viên Chính phủ sẽ bàn thảo, thông qua Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006.

Theo dự thảo nghị quyết trên, nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2006 là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ quan trọng nói trên.
Chẳng hạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đẩy mạnh tái cơ cấu các ngân hàng thương mại; Bộ KH-CN ban hành cơ chế khuyến khích tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị trên cả nước; tập trung xây dựng trung tâm công nghệ tại các vùng kinh tế lớn, trước nhất ở TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, tiến tới hình thành Trung tâm giao dịch công nghệ quốc gia.
Bộ Tài chính chủ trì mở rộng cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được cung cấp những dịch vụ công thông qua đấu thầu và ký kết hợp đồng, tiếp tục thu hẹp độc quyền kinh tế nhà nước. Đồng thời, Bộ Thương mại sẽ xây dựng Quy chế kiểm soát độc quyền kinh doanh, chống đầu cơ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong các hoạt động thương mại. Bộ Bưu chính - Viễn thông phải giảm chi phí để tiếp tục giảm giá cước viễn thông trong năm 2006.
Một nhiệm vụ quan trọng khác mà Chính phủ giao cho Bộ KH-ĐT ngay từ đầu năm 2006 là phải bổ sung chính sách để tạo bước chuyển căn bản trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút vốn từ các tập đoàn đa quốc gia; mở rộng danh mục để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia các lĩnh vực thương mại, vận tải, tín dụng, bảo hiểm, viễn thông, quảng cáo, đào tạo nguồn nhân lực...
Trong bản báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 1/2005 của Chính phủ về 111 giải pháp cụ thể, tập trung ở 6 nhóm giải pháp lớn thực hiện nhiệm vụ năm kinh tế-xã hội năm 2005 gửi tới phiên họp này, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc cho rằng nhờ Chính phủ quyết liệt, tập trung chỉ đạo nên kinh tế xã hội năm 2005 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Vì vậy, mặc dù thiệt hại do thiên tai và dịch cúm gia cầm gây ra khá lớn, mặt bằng giá cả trên thế giới tăng cao... nhưng GDP năm 2005 vẫn đạt mức tăng cao nhất trong 5 năm qua, với khoảng 8,4%. GDP bình quân đầu người ở nước ta đã tăng lên 640 USD; khoảng 1,6 triệu người được giải quyết việc làm mới; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt 5,5 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với kế hoạch.
NAM QUỐC