Doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay giải cứu bị ép chi tiền

Tiếp tục diễn biến phiên xét xử 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, cuối chiều 11-7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố xong bản cáo trạng; phiên tòa chuyển sang phần thẩm vấn, nhóm bị cáo bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Là người đầu tiên trả lời ở phần thẩm vấn, bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vijasun liên tục khai, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát thường bị các cán bộ liên quan gây khó dễ, “vòi tiền”.

Theo hồ sơ, Công ty cổ phần Vijasun, được thành lập năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành, vận tải. Thông qua các mối quan hệ, từ tháng 10-2021 đến tháng 1-2022, Đào Minh Dương đã gặp, đặt vấn đề và đưa hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng cho 3 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay cho Công ty cổ phần Vijasun.

Bị cáo Đào Minh Dương khai trước tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Đào Minh Dương khai trước tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cụ thể, đưa 1,1 tỷ đồng cho ông Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; đưa 1,6 tỷ đồng cho ông Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; đưa 864 triệu đồng cho Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola.

Khai tại tòa, bị cáo Đào Minh Dương cho biết, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay, bị cáo Dương có sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Vijasun và Công ty cổ phần Mặt trời Việt Nam - Hàn Quốc. Các pháp nhân đã tổ chức được 22 chuyến bay, mỗi chuyến bay gồm 350 người, có những chuyến bay 180 người.

Bị cáo Dương cho biết, trong quá trình xin cấp phép, đã nộp hồ sơ cho các bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, trong đó, trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

“Trong quá trình xin cấp phép, bị cáo có đưa tiền cho cá nhân nào ở cơ quan nhà nước không?”, chủ tọa đặt câu hỏi.

Bị cáo Dương đáp, bản thân bị ép đưa tiền cho 2 bộ, là ông Vũ Anh Tuấn (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) và ông Phạm Trung Kiên (Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế). “Bị cáo đến gặp anh Kiên, anh Kiên yêu cầu muốn tổ chức được chuyến bay phải nộp 150 triệu đồng, nếu không nộp thì sẽ không được phê duyệt. Nếu không gặp bên Bộ Y tế thì theo quy trình phải được 5 bộ duyệt mới tổ chức được chuyến bay. Bị cáo cũng đã bị Cục Lãnh sự và Bộ GTVT gây khó khăn khi bị cáo không đến làm việc”, bị cáo Dương khai trước tòa.

Chủ tọa hỏi: Trước đây doanh nghiệp của bị cáo đã có chuyến bay nào bị từ chối cấp phép chưa? Dương đáp: Bị cáo bị rất nhiều lần, cứ ngày mai bay thì hôm nay bị cáo mới được cấp phép bay, do Cục Lãnh sự thường xuyên gây khó khăn, nhất quyết không cấp phép và bắt phải đưa tiền, bị cáo không đưa thì bị gây khó khăn. Bị cáo bị đưa vào tình thế khó khăn cùng cực, trong khi nguyên tắc của chuyến bay phải đặt tiền trước để thuê (6 đến 9 tỷ đồng/chuyến bay). Công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước phải trả tiền nhà, phải nghỉ việc, gửi đồ đạc, nhưng thường bị động. Cục Lãnh sự thời điểm đó không còn bảo hộ công dân mà là "hành dân".

Chủ tọa yêu cầu làm rõ quá trình đưa tiền cho 2 người trên, bị cáo Dương khai rằng, sau khi bị gây khó khăn, bị cáo đã xin gặp Phạm Trung Kiên để nói chuyện; tại đây, ông Kiên quát: “Các anh làm ăn, phải nộp mấy triệu/người, nếu không nộp thì không thể được. Tôi biết các anh đã nộp cho anh Tuấn, đưa tiền cho anh Tuấn hay đưa cho tôi cũng được. Nếu không nộp sẽ không được cấp chuyến bay. Vì thế, bị cáo đã phải nộp cho Kiên 150 triệu đồng/chuyến bay”, bị cáo Dương khai và nói tiếp, trong khi gặp bị cáo Vũ Anh Tuấn, được Tuấn nói: “Em thì em không cầm tiền các anh đâu, nhưng nếu không đưa cho sếp thì em không thể ký cho anh. Vì thế phải nộp 150 triệu đồng mới được phê duyệt”.

Bị cáo Dương khẳng định tại tòa, đã đưa tổng cộng cho Phạm Trung Kiên hơn 1,1 tỷ đồng; đưa cho Tuấn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra bị cáo còn đưa tiền cho ai nữa, chủ tọa truy? Dương cho biết còn đưa tiền cho Vũ Ngọc Minh tổng số tiền 864 triệu đồng. “Trong vụ án, bị cáo xin nhận tội đưa hối lộ, bị cáo đã đưa lại cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng”, bị cáo Dương thừa nhận. Tiến hành xét hỏi các bị cáo là chủ các doanh nghiệp khác thực hiện xin cấp phép chuyến bay, những người này thừa nhận đã nhiều lần đưa hối lộ cho các cựu quan chức ở các cơ quan nhà nước.

Ngày mai, phiên toàn tiếp tục phần thẩm vấn.

Tin cùng chuyên mục