Hàng loạt cựu quan chức hầu tòa trong vụ án "chuyến bay giải cứu"

Đúng 7 giờ sáng nay (11-7), 54 bị cáo với các cáo buộc “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” hầu tòa sơ thẩm được lực lượng cảnh sát dẫn giải tới Tòa án nhân dân TP Hà Nội. 

Lúc 7 giờ, các bị cáo được đưa tới tòa trên xe chuyên dụng. Clip: ĐỖ TRUNG

Trong vụ án này, bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) được xác định đã 37 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng. Bị cáo Vũ Hồng Nam (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 2 lần nhận hối lộ với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao) nhận hối lộ 32 lần với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) nhận hối lộ 253 lần với tổng số hơn 42,6 tỷ đồng.

Các bị cáo được dẫn giải lên phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các bị cáo được dẫn giải lên phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận hối lộ 7 lần với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bị cáo Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) nhận hối lộ 9 lần với số tiền 5 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Quang Linh (cựu Trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ) nhận hối lộ 5 lần với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng...

Bị cáo Vũ Hồng Nam (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao). Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bị cáo Vũ Hồng Nam (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” là một số đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Phiên tòa lập kỷ lục mới khi có tổng gần 120 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Vũ Hồng Quang (cựu Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) có nhiều luật sư bào chữa nhất (6 luật sư).

Bị cáo Trần Hồng Hà (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nguồn nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt) có 5 luật sư bào chữa. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan có 4 luật sư bào chữa.

Hai bị cáo Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao), bị cáo Chử Xuân Dũng có 3 luật sư bào chữa. Bị cáo Tô Anh Dũng có 2 luật sư bào chữa…

Bị cáo Tô Anh Dũng được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: QUANG PHÚC

Bị cáo Tô Anh Dũng được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: QUANG PHÚC

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 40 người làm chứng đến phiên tòa. Trong đó, nhiều đơn vị, cá nhân có liên quan như: Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ hành Việt, Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Bầu Trời Xanh, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phòng vé hàng không Minh Ngọc, Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam…

>> Một số hình ảnh dẫn giải các bị cáo do phóng viên Báo SGGP ghi lại:

Khoảng 7 giờ, xe đưa các bị cáo đến tòa. Ảnh: QUANG PHÚC

Khoảng 7 giờ, xe đưa các bị cáo đến tòa. Ảnh: QUANG PHÚC

Một số người thân của bị cáo và người dân theo dõi từ bên ngoài tòa. Ảnh: QUANG PHÚC

Một số người thân của bị cáo và người dân theo dõi từ bên ngoài tòa. Ảnh: QUANG PHÚC

Một bị cáo được che kín mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Một bị cáo được che kín mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Phiên tòa được kiểm tra an ninh chặt chẽ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phiên tòa được kiểm tra an ninh chặt chẽ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một bị cáo nữ cũng được che mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Một bị cáo nữ cũng được che mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Bị cáo Trần Văn Dự được đưa vào phòng xử. Ảnh: QUANG PHÚC

Bị cáo Trần Văn Dự được đưa vào phòng xử. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục