Đồng bào Công giáo thể hiện tấm lòng “kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo“

Ngày 10-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ 5, giai đoạn 2015 - 2020.
Tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo
Tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng hội nghị.

Tới dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố. Hội nghị tuyên dương 245 đại biểu là linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Nêu gương sáng trong cuộc sống "đạo - đời"

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan phát động đã ghi nhận nhiều sáng kiến thi đua hiệu quả. Có nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương như "Xây dựng xứ họ đạo bốn gương mẫu"; "Giáo dân sản xuất giỏi"; "Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"…

Tinh thần thi đua được khơi dậy và lan tỏa khắp cả nước với quy mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Đồng bào Công giáo thể hiện tấm lòng “kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo“ ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bằng khen cho các đại biểu Công giáo

Báo cáo nêu nhiều điển hình thi đua của đồng bào Công giáo, đơn cử như tại TPHCM, các hộ gia đình giáo dân giáo xứ Sơn Lộc, Bắc Đoàn thuộc Ấp Đình, huyện Củ Chi hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đã đóng góp, hiến đất làm cống thoát nước, bê tông hóa đường xá đi lại trong ấp. Các nhà thờ Tân Thông, Sơn Lộc, Lô 6 trong huyện được xây mới, đời sống bà con đã nâng cao không còn hộ nghèo.

Tại Đắk Lắk, cộng đoàn giáo dân tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng và từng bước nhựa hóa đường liên thôn, liên xã và những con đường trọng yếu. Tại Long An, nhiều hộ gia đình giáo dân huyện Thủ Thừa đã tự nguyện hiến đất, chặt cây xanh giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, tiền của nâng cấp 6 tuyến đường giao thông liên xóm, đổ bê tông, trải đá, gia cố sạt lở 4.350m với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng….

Nhiều khu dân cư, vùng đồng bào Công giáo đã trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hưởng ứng phong trào đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo sự nghiệp giáo dục, dạy nghề và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và trẻ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội và tham nhũng... Nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng là người công giáo và nhiều linh mục, nam, nữ tu sĩ đã nêu gương sáng trong cuộc sống "đạo - đời", trong xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Đồng bào Công giáo thể hiện tấm lòng “kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo“ ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Trần Thanh  Mẫn trao đổi với các đại biểu

Đặc biệt, công tác từ thiện nhân đạo luôn được coi là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo; luôn thu hút được các cá nhân, tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp trong tham gia.

Điển hình như Trung tâm Thiên Phước với 3 chi nhánh tại TPHCM do Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ sáng lập với sự cộng tác của các nữ tu và thầy Hoàng Văn Bình phụ trách gia đình tình thương TêPhan đã nuôi dạy các trẻ em nhiễm chất độc da cam, cưu mang hàng trăm lượt trẻ bị bại não, khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi để chữa trị, phục hồi, giúp hội nhập trở lại với xã hội; Nữ tu các dòng đang phục vụ tại các trại phong, các trường khiếm thính, khiếm thị, các mái ấm cho các thiếu nữ lỡ làng, nhà mở cho trẻ em mồ côi, tàn tật…

Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết, chánh xứ Tân Sa Châu, quận Tân Bình (TPHCM) 10 năm qua tổ chức “Bữa cơm nhân ái” miễn phí hàng ngày vào buổi trưa, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày 120 phần cơm canh, thịt cá nóng sốt, dành cho những người lang thang cơ nhỡ, bán hàng rong, mua ve chai, bán vé số; mở cửa hàng quần áo 0 đồng “Ai dư thì cho, ai thiếu đến nhận” đã tiếp nhận hàng chục ngàn bộ quần áo cũ, mới giúp cho người khó khăn, các vùng sâu vùng xa...

Đồng bào Công giáo thể hiện tấm lòng “kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo“ ảnh 3 Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (trái) nhận hoa chúc mừng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Báo cáo cũng cho biết, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thời gian qua, Giáo hội và đồng bào Công giáo trong cả nước đã tham gia rất tích cực, thể hiện nhiều nghĩa cử tốt đẹp và việc làm bác ái, yêu thương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhanh chóng ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch. Những việc làm thiết thực đó vừa phù hợp với đạo đức Kitô giáo, vừa phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cũng như tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Hội đồng Giám mục Việt Nam thể hiện trong các bản Thư chung.
Gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, 5 năm vừa qua, đồng bào Công giáo đã tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua". Phong trào thi đua đã thể hiện sâu sắc trên thực tế tấm lòng "kính Chúa yêu nước", sống "Tốt đời đẹp đạo" của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Đồng bào Công giáo thể hiện tấm lòng “kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo“ ảnh 4 Các đại biểu dự hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam trong 5 năm qua.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Nhà nước ta và Toà thánh Vatican đang phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm, gặp gỡ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh Vatican. Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh đã nhất trí nâng cấp Đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam từ không thường trú lên Đại diện thường trú. Truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và những huấn thị tốt đẹp của Giáo hoàng chính là cơ sở và điều kiện thuận lợi để người Công giáo Việt Nam tiếp tục dấn thân phục vụ đất nước và phục vụ Giáo hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào công giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân và chiến sĩ cả nước thực hiện quyết liệt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tại hội nghị, 69 cá nhân và 9 tập thể được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ ngành Trung ương tặng bằng khen.

Tin cùng chuyên mục