Dòng chảy báo chí cách mạng ở Huế

Báo chí Huế ngay sau khi xuất hiện đã lập tức gây tiếng vang, nhất là những tờ báo yêu nước và cách mạng.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế

trung tâm báo chí lớn

Nhà báo, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo TP Huế, tự hào: từ hơn 100 năm trước, Huế đã là trung tâm báo chí lớn gắn với những tên tuổi như Huỳnh Thúc Kháng, Đạm Phương, Đào Duy Anh, Hải Triều, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Chí Thanh…

Đặc biệt, kể từ ngày 3-4-1930, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên (nay là TP Huế) chính thức thành lập. Chỉ hai tháng sau, tại kinh đô Huế xuất hiện một số tờ báo cách mạng như: Con Đường Đấu Tranh, Học trò, Người Lao Khổ.

DSC00682.JPG
Giới thiệu hiện vật, tư liệu, hình ảnh tại trưng bày “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế

“Mới đây, tôi tiếp cận và scan lại tờ Việt Thường số đặc biệt, ra ngày 4-11-1930, hiện đang lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Đây là tờ báo viết tay của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên được xuất bản bí mật làm tài liệu tuyên truyền cách mạng”, nhà báo Dương Phước Thu chia sẻ.

DSC00726.JPG
Hình - Hiện vật, tư liệu, hình ảnh giới thiệu tại trưng bày “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế

Tại tọa đàm với chủ đề “Báo chí Huế đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước” do Hội Nhà báo TP Huế phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT TP Huế tổ chức, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cho rằng, trong niềm tự hào chung, những người làm báo ở Huế có riêng niềm tự hào của một thành phố từng là một trong những trung tâm báo chí của cả nước.

Trong 100 năm đó, báo chí Huế luôn đồng hành với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa không chỉ của địa phương mà còn mang tầm quốc gia. Qua báo chí, nhân dân thấy rõ Huế đang cùng cả nước trong một sự nghiệp chung.

Thời cơ và thách thức mới

Ở Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế đang trưng bày chuyên đề “Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam” với trên 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh liên quan lịch sử ra đời của báo chí yêu nước, báo chí cách mạng tại Huế.

Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Huế, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Huế, cho hay, trưng bày tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gồm 3 phần: Nhà báo Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam; Báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam; Báo chí Huế sau năm 1975.

Trưng bày giúp công chúng nhận diện những ấn phẩm báo chí, những sự kiện lịch sử cách mạng, văn phạm cấu trúc tiếng Việt của từng thời kỳ...

Đồng thời, góp phần khẳng định những đóng góp của báo chí yêu nước và cách mạng ở Huế; giúp thế hệ trẻ hiểu thêm quá trình phát triển, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí yêu nước và cách mạng ở Huế nói riêng...

kd.jpg
Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cho rằng người làm báo phải có khát vọng, lý tưởng sâu sắc

Tròn một thế kỷ, kể từ số báo đầu tiên của tờ báo Thanh Niên, do Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản ngày 21-6-1925 ở nước ngoài, lịch sử báo chí dân tộc đã trải qua biết bao thăng trầm và trở thành bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà.

Theo đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, những người hoạt động trên lĩnh vực báo chí đang đứng trước thời cơ và thách thức mới, áp lực mới và phát triển báo chí luôn luôn là mệnh lệnh bắt buộc của cuộc sống.

Phát triển đi đôi bảo vệ báo chí đang đặt ra nhiều đòi hỏi cấp thiết. Nhân dân đang mong muốn có một nền báo chí phong phú, lành mạnh, ngang tầm sự nghiệp to lớn của đất nước và góp phần xung kích trong sự nghiệp đó.

z6728255572775_aff26dd11488af56edae8ecdc92e4584.jpg
Tọa đàm với chủ đề “Báo chí Huế đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước”

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cho rằng, một nhà báo muốn giữ uy tín và đóng góp cho xã hội cần có một đầu óc duy lý mạnh mẽ; một lòng hướng tới sự thật khách quan, quyết tâm chiến đấu cho sự thật, không lùi bước trước mọi áp lực.

Tin cùng chuyên mục