Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nghỉ hưu

 Chiều tối 30-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo quyết định, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chính thức nghỉ hưu từ ngày 1-7-2020.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những cống hiến của đồng chí Võ Thị Dung và khẳng định, đồng chí Võ Thị Dung có những đóng góp rất quan trọng trong hoạt động của Thường trực Thành ủy, nhất là trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác mặt trận.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nghỉ hưu ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa và trao quyết định cho đồng chí Võ Thị Dung. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Điểm lại quá trình công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, đồng chí Võ Thị Dung vào Đảng rất sớm, khi mới 20 tuổi. Đồng chí Võ Thị Dung trải qua nhiều trách nhiệm công tác, đặc biệt là có thời gian dài gắn bó dài với công tác mặt trận, từ cấp quận đến cấp thành phố.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, cám ơn quá trình 40 năm công tác, đóng góp của đồng chí Võ Thị Dung đối với sự phát triển của TPHCM, đối với đất nước. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn đồng chí Võ Thị Dung tiếp tục là đảng viên gương mẫu, có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của TP.

Đồng chí Võ Thị Dung sinh năm 1960, quê TPHCM. Trước khi làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (vào giữa năm 2016) phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đồng chí Võ Thi Dung từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (khóa XIII).

Sau khi đồng chí Võ Thị Dung nghỉ hưu, Thường trực Thành ủy TPHCM còn 4 người, gồm các đồng chí: đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm trưởng đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đề xuất Bộ Chính trị nghiên cứu cho phép TPHCM và TP Hà Nội có thêm 1 đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng như nhiệm kỳ hiện nay. Bởi vì đặc thù 2 đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên rất đông (trên 230.000 đảng viên).

Đồng chí Võ Thị Dung xúc động bày tỏ sự hân hạnh vì được tín nhiệm, giao nhiệm vụ, nhất là phụ trách công tác mặt trận, đoàn thể và chuyên trách công tác Đảng ở cơ sở. Nhờ đó, đồng chí có điều kiện gắn bó, gần gũi với các tầng lớp nhân dân TPHCM. Đồng chí Võ Thị Dung chia sẻ sẽ tiếp tục cố gắng góp sức xây dựng địa phương và thành phố.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nghỉ hưu ảnh 2 Đồng chí Võ Thị Dung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nghỉ hưu ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa Trung tướng Lê Đông Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao tặng hoa, gửi lời cám ơn đối với Trung tướng Lê Đông Phong, nguyên Giám đốc Công an TPHCM (đã nhận quyết định nghỉ chờ hưu - PV) vì có những đóng góp quan trọng trong công tác giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục