Phát biểu khai mạc lễ hội, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Lim Jae Hoon chia sẻ: Hiện có khoảng 69.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và Hàn Quốc, bình quân mỗi năm có khoảng 4.000 cặp nam nữ mang quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc xây dựng gia đình cùng nhau. Mỗi gia đình Việt - Hàn chính là biểu tượng cho sự hòa hợp văn hóa hai nước và là tài sản quý giá của cả đôi bên.
Lễ hội “Trái tim yêu thương” lần 4-2019 nhằm mang đến cho các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt có thêm không gian sinh hoạt văn hóa chung, tạo điều kiện cho các thế hệ sau của các gia đình được hồi hương, thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình tại quê nhà.

Năm nay, lễ hội diễn ra với nhiều chương trình hấp dẫn và đa dạng, bao gồm: giới thiệu tài nguyên du lịch và các sản phẩm điển hình tại các cơ quan địa phương Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực và tham gia trò chơi truyền thống. Trong 2 đêm 29 và 30-11, phần giao lưu văn hóa với sự tham gia của những nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc như ca sĩ Jin Ju, Judy và D1verse, ban nhạc nhạc cụ truyền thống kết hợp “Kozz”, nhóm nhảy bằng đèn LED B-Boy... đã mang đến những phần trình diễn đặc sắc.
Trong khuôn khổ chương trình, khách tham quan lễ hội còn được thử trang phục truyền thống Hanbok, tham gia các trò chơi đá cầu và Yutnoil, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc như mì đen (jajangmyuen), mì hải sản cây (Jam-bong), bánh rán ho-teok, gà chiên và Tteokbokki...
Các tin, bài viết khác
-
NSND Trung Kiên qua đời
-
Lộ diện nhân vật sẽ thế chân Bắc Đẩu
-
Đặc sắc chợ hoa Trên bến dưới thuyền Tết Tân Sửu
-
Dừng tổ chức nhiều lễ hội lớn mùa xuân 2021
-
Phim tài liệu Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng khai thác nhiều tư liệu, hình ảnh quý
-
Đẹp thêm bản sắc dân tộc
-
Xây dựng văn hóa trong Đảng vì sự phát triển bền vững đất nước
-
Tặng sách gì ngày tết?
-
Cuốn sách ''Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ'' độc bản chữ A được trả giá 130 triệu đồng
-
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt