Đồng Nai: đề nghị báo cáo tình trạng phân lô bán sào tại huyện Trảng Bom

Chiều 24-3, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Ngọc Minh, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, thông tin, sau khi báo có bài viết, Ban Nội chính đã kiểm tra và yêu cầu UBND huyện Trảng Bom báo cáo tình trạng phân lô bán sào trên địa bàn...
Đồng Nai: đề nghị báo cáo tình trạng phân lô bán sào tại huyện Trảng Bom

Ngày 16-2-2023, Báo SGGP đăng bài viết “Bát nháo phân lô bán sào, xây dựng trái phép” phản ánh ở các huyện Trảng Bom, Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang xảy ra tình trạng một số đối tượng gom đất nông nghiệp rồi phân lô bán sào trục lợi bất chính, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép chưa được ngăn chặn kịp thời, gây bức xúc cho người dân.

Chiều 24-3, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Ngọc Minh, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, thông tin, sau khi báo có bài viết, Ban Nội chính đã kiểm tra và yêu cầu UBND huyện Trảng Bom báo cáo tình trạng phân lô bán sào trên địa bàn; việc xây dựng tuyến đường ở ấp 6 (rộng khoảng 6m, dài 1,5km), với mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng đi vào khu vực đất rẫy, không có dân cư sinh sống tại xã Sông Trầu để nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng phân lô bán sào. Tuy nhiên đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức của UBND huyện Trảng Bom.

Về tình trạng xây dựng trái phép ở huyện Long Thành, ông Lê Ngọc Minh đề nghị PV cung cấp tư liệu bài viết để Ban Nội chính xem xét, có công văn yêu cầu UBND huyện Long Thành báo cáo vụ việc, kịp thời xử lý thông tin Báo SGGP nêu.

* Liên quan đến tình trạng xây dựng trái phép, xảy ra tranh chấp đất của một số hộ dân tại xã Long An (huyện Long Thành) như Báo SGGP thông tin, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho biết đã nhận được thông tin và chỉ đạo Phòng TN-MT huyện Long Thành có văn trả lời báo. Tuy vậy, Báo SGGP vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Tin cùng chuyên mục