Dự kiến mở Khu V - Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng

Ngày 9-3, tại TP Cần Thơ, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ đã có buổi làm việc trao đổi về dự kiến hợp tác mở Khu đào tạo thứ V của trường tại tỉnh Sóc Trăng.
Trường Đại học Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng dự kiến hợp tác mở Khu đào tạo mới đặt tại Sóc Trăng. Ảnh: TUẤN QUANG
Trường Đại học Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng dự kiến hợp tác mở Khu đào tạo mới đặt tại Sóc Trăng. Ảnh: TUẤN QUANG

Tỉnh Sóc Trăng hiện có gần 1,2 triệu dân, với khoảng 36% là dân tộc thiểu số (trong đó hơn 30% dân tộc Khmer). Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có trình độ từ trung cấp đến đại học trở lên chiếm khoảng 7%. Sóc Trăng là địa phương duy nhất tại ĐBSCL hiện chưa có trường đại học hoặc phân hiệu đại học.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Sóc Trăng đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước theo hướng công nghiệp. Hiện tỉnh có 5 khu công nghiệp và 19 cụm công nghiệp trên địa bàn, cùng với 22 dự án điện gió và dự án cảng nước sâu... Do đó, vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đang đặt ra tính cấp thiết đối với địa phương.

Việc hình thành Khu đào tạo trường Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng sẽ góp phần quan trọng giải quyết bài toán nguồn nhân lực cho Sóc Trăng thời gian tới. Về phía địa phương, Sóc Trăng sẽ tích cực hỗ trợ Đại học Cần Thơ về các mặt cơ chế, chính sách, hạ tầng, đất đai... 

Dự kiến mở Khu V - Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN QUANG

Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết: Hiện trường có Khu đào tạo Hòa An, đặt tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trải qua hơn 7 năm hoạt động, mô hình đào tạo này từng bước đã mang lại những kết quả khả quan. Qua đó, phía nhà trường cam kết sẽ cùng các đơn vị có liên quan tỉnh Sóc Trăng tiến hành trao đổi, nghiên cứu về việc thành lập một Khu đào tạo mới tại Sóc Trăng. Dự kiến đây là Khu V, Đại học Cần Thơ – Sóc Trăng.

Trường Đại học Cần Thơ hiện có 99 ngành/chuyên ngành bậc đại học, 48 ngành thạc sĩ và 19 ngành tiến sĩ. Hiện trường có hơn 42.600 sinh viên, 1.989 học viên cao học và 291 nghiên cứu sinh theo học.

Hiện trường Đại học Cần Thơ có 4 Khu đào tạo gồm: Khu 1, Khu 2, Khu 3 (tại TP Cần Thơ) và Khu 4 – Khu Hòa An (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Ngăn chặn thương mại hóa giáo dục đại học ngoài công lập - Bài 1: Lợi nhuận ngàn tỷ, gánh nặng người học

Ngăn chặn thương mại hóa giáo dục đại học ngoài công lập - Bài 1: Lợi nhuận ngàn tỷ, gánh nặng người học

LTS: Mở đầu của hệ thống trường đại học ngoài công lập (đại học tư thục) là sự ra đời của Trung tâm đại học dân lập Thăng Long vào năm 1989. Đến nay, số trường đại học tư thục đã lên đến 67 trường, chiếm 27,6% tổng số trường đại học trên cả nước, thu hút hơn 410.000 sinh viên, học viên.

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Ổn định phương thức tuyển sinh đại học năm 2024

Trong khi nhiều trường đại học (ĐH) vẫn chưa hoàn thành kế hoạch tuyển sinh năm 2023 và đang xét tuyển bổ sung thì nhiều trường ĐH lớn đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Nhìn chung, các trường đều giữ ổn định phương thức xét tuyển như năm 2023, trong đó một số trường đẩy mạnh tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn.

Giải thưởng Võ Trường Toản

Giáo viên chuyên biệt và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Hơn cả tình yêu thương!

Không chỉ dạy dỗ, chăm sóc, rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, các thầy cô giáo trường chuyên biệt và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn TPHCM còn ngày đêm dạy chữ, dạy làm người, góp phần đưa nhiều mảnh đời khuyết tật, gia cảnh khó khăn vững bước vào đời.

Học bổng Nguyễn Văn Hưởng

Giải thưởng Tôn Đức Thắng