Đu tiên - nét đẹp văn hóa làng quê Phong Điền

Giữa tiết trời ngày xuân, chiếc đu vút cao trong không trung khiến khung cảnh lễ hội trở nên vui tươi, rộn rã. Xung quanh, nhiều người dân làng cùng hò reo, cổ vũ để người chơi có thêm tinh thần tạo ra những màn trình diễn độc đáo và đặc sắc.

Lễ hội đu tiên Điền Hòa (xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mang ý nghĩa lưu giữ nét đẹp truyền thống của quê hương, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Và cũng là dịp để các thanh niên trai trẻ phô diễn sự dẻo dai, bền bỉ với ước vọng cầu may mắn trong những ngày đầu xuân mới.

Địa điểm: xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày chụp: 23-1-2023

Tin cùng chuyên mục