Đức cấm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Theo DW, Thượng viện Đức đã cấm bán và bắn pháp hoa trong dịp giao thừa năm 2021-2022 do lo ngại tai nạn từ việc hoạt động này. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Đức cấm pháo hoa. 

Giống như nhiều quốc gia, người dân ở Đức thích truyền thống bắn pháo hoa thắp sáng bầu trời trong sân sau và trên các góc phố để chào đón năm mới. Nhiều người trẻ tuổi ở Đức cũng quen bắn pháo hoa.

Chính phủ Đức cho biết, người tiêu dùng đã chi 122 triệu EUR (137 triệu USD) cho pháo hoa vào năm 2019, năm cuối cùng pháo hoa được bày bán công khai. 

Tin cùng chuyên mục