Đức - Chile: Lập cơ chế liên quan cắt giảm khí thải

Ngày 25-11, Đức và Chile thông báo hai nước đang lên kế hoạch thành lập một câu lạc bộ để giúp các nước đang phát triển đầu tư xanh vào các ngành công nghiệp tạo nhiều phát thải như sản xuất thép và xi măng.

Dự kiến, câu lạc bộ này sẽ được thành lập tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), diễn ra tại Dubai từ ngày 1-12. Theo đó, Đức và Chile sẽ thúc đẩy các khung chính sách giúp đẩy nhanh quá trình này, trong đó có việc điều phối các tiêu chuẩn công nghiệp xanh quốc tế như tính toán lượng khí thải trong các sản phẩm công nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận kế hoạch thành lập câu lạc bộ khí hậu với các nhà lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Phi và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tin cùng chuyên mục