Đừng để “bà hỏa” gây ra những cái chết đau xót

Theo thống kê của Bộ Công an, đến hết tháng 4-2023, cả nước xảy ra 522 vụ cháy, làm 23 người chết và 22 người bị thương. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 tiếng, từ chiều 12-5 đến sáng 13-5, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy nhà dân tại Hải Phòng và Hà Nội khiến 7 người thiệt mạng.

Cả 2 vụ hỏa hoạn này dù diện tích bị cháy không quá lớn nhưng thiệt hại về người rất nặng nề, khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng. Qua đây cũng là lời cảnh báo sâu sắc về mối nguy hiểm cháy nổ luôn rình rập nếu chúng ta lơ là.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng có nhiều cảnh báo về tình trạng mất an toàn cháy nổ tại khu vực nhà dân và liên tục tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng ngừa nhưng nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra và tình hình cháy nổ vẫn rất phức tạp.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn tới những vụ hỏa hoạn đau lòng vẫn là sự chủ quan, bất cẩn và vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà được xây dựng có hệ thống lan can sắt kín bảo vệ ở ban công, sân thượng và chỉ có một lối ra vào duy nhất là cửa chính, nên khi hỏa hoạn gây nhiều khó khăn cho việc dập lửa, cứu nạn và cứu hộ, cũng như khiến những người ở trong nhà rất khó thoát ra ngoài. Cùng với đó là kỹ năng xử trí, thoát nạn và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy của nhiều người vẫn rất hạn chế.

Cả nước đang vào mùa hè với nhiều đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Bởi nắng nóng khiến việc sử dụng điện tăng cao, nhiều thiết bị điện hoạt động hết công suất dễ dẫn đến hiện tượng quá tải gây chập cháy.

Để phòng ngừa, giảm thiểu các vụ cháy, đòi hỏi mỗi gia đình và cá nhân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chính quyền các cấp và cơ quan chức năng cần nâng cao hơn trách nhiệm quản lý về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, tại các địa phương cần triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình như: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” và thường xuyên tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các hộ gia đình kết hợp nhà ở với sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Tin cùng chuyên mục