Đường Lê Lợi, quận 1, TPHCM khó trồng cây vì ảnh hưởng hệ thống ngầm metro

Phụ trách Phòng Quản lý quy hoạch khu vực 1 Sở QH-KT TPHCM, cho biết, theo phương án đề xuất, thì chỉ làm mái che ở một số khu vực dãy nhà kinh doanh thương mại, mua sắm nằm trong diện bảo tồn chứ không phải làm mái che toàn bộ trục đường Lê Lợi.
Thiết kế mái che thay thế cây xanh trên đường Lê Lợi. Ảnh: QUỐC HÙNG
Thiết kế mái che thay thế cây xanh trên đường Lê Lợi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 27-3, liên quan việc làm mái che trên đường Lê Lợi, trao đổi với PV Báo SGGP, bà Trương Quang Thục Trinh, Phụ trách Phòng Quản lý quy hoạch khu vực 1 Sở QH-KT TPHCM, cho biết, theo phương án đề xuất, thì chỉ làm mái che ở một số khu vực dãy nhà kinh doanh thương mại, mua sắm nằm trong diện bảo tồn chứ không phải làm mái che toàn bộ trục đường Lê Lợi.

Cụ thể, làm mái che dãy nhà phố đoạn từ đường Phan Bội Châu đến Nguyễn Trung Trực và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur, mỗi đoạn dài khoảng 30-50m tùy theo điều kiện hoạt động kinh doanh. Phương án này đoạt giải thi tuyển mà sở đã tổ chức trước đây, nhưng còn đang chờ chỉnh sửa, góp ý của UBND TPHCM và Hội đồng Tư vấn kiến trúc thành phố.

Mặt khác, bên dưới dọc theo trục đường Lê Lợi từ mặt đường xuống chạm đỉnh hệ thống ngầm metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), độ sâu chỉ còn khoảng 2,5m nên rất khó bố trí trồng những loại cây có rễ ăn sâu, ảnh hưởng hoạt động của metro.

Tin cùng chuyên mục