Đường về du di tích hòn Đá Bạc bị sụp lún nghiêm trọng

Khoảng 2 giờ ngày 15-3, tuyến đường Co Xáng - Đá Bạc (đoạn đi qua ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xảy ra sụp lún nghiêm trọng, giao thông trên tuyến bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện trường bị sụp lún

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một đoạn đường dài khoảng 35m, bị sụp lún gần hết mặt đường, lún sâu khoảng 2m ra phía bờ sông.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân sụp lún có thể do ảnh hưởng của hạn hán, nước dưới kênh khô cạn, đất bị co ngót, nền đất yếu… cộng với xe cộ thường xuyên lưu thông nên xảy ra sụp lún.

Hiện tại, khu vực lân cận có dấu hiệu bị rạn nứt, nguy cơ sụp lún có thể tiếp tục xảy ra.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây cho biết, tuyến đường Co Xáng- Đá Bạc là tuyến giao thông quan trọng và là đường đến khu di tích hòn Đá Bạc. Sau khi xảy ra sụp lún, địa phương tạm thời rào chắn lại, đặt biển cảnh báo. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận và tìm phương án khắc phục.

Tin cùng chuyên mục