
Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định tăng rất cao thuế đối với giày da Việt Nam nhập vào thị trường EU, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2-6. Theo quyết định mới này, mức thuế mới sẽ được áp dụng trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ 4,2% (mức thuế cũ hiện hữu) và tăng dần lên tới 16,8%.

Giày da tồn đọng ở Trung Quốc vì xuất khẩu giảm mạnh.
Quan chức cao cấp của Ủy ban Thương mại EU Peter Mandelson cho biết, EU đã cảnh báo rằng có thể Việt Nam sẽ chịu nhiều tổn thất về ngành sản xuất giày da khi họ áp thuế chống phá giá cao như vậy.
Hồi tháng 4 vừa qua, EU đã tạm tăng thuế giày da đối với Trung Quốc cũng từ mức 4% và sẽ tăng dần lên 16% trong vòng 6 tháng, đến tháng 7 tới mới có quyết định cuối cùng xem có thu thuế chống phá giá 5 năm đối với mặt hàng này hay không.
Có nhiều phản ứng khác nhau từ các nước thành viên EU. Các nước sản xuất giày nổi tiếng như Italia, Bồ Đào Nha hy vọng quyết định này có thể bảo vệ cho ngành sản xuất giày nội địa. Trong khi đó, 6 nước Ireland, Bỉ, Anh, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan… ra sức phản đối và ngày 29-5 đã quyết định thành lập Liên minh Giày trẻ em để chống lại việc EU áp thuế chống phá giá từ giày da tới giày trẻ em. Liên minh Giày trẻ em cho rằng quyết định áp thuế quá cao chỉ có lợi cho một số hãng sản xuất thiếu sức cạnh tranh. Báo cáo của Ireland cho biết bình quân mỗi năm trẻ em dưới 11 tuổi ở nước này mua 2 – 3 đôi giày, tốn khoảng 150 euro. Nếu áp thuế đến 19% thì mỗi trẻ em sẽ tốn thêm 30 euro/năm.
Tính từ đầu tháng 4 đến nay, xuất khẩu giày da Trung Quốc lâm vào tình trạng khá bi đát. Số liệu thống kê của Hải quan Quảng Châu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lượng giày xuất khẩu tăng đến hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng từ khi EU áp thuế chống phá giá lượng xuất khẩu chỉ còn 3,1%, giá giày xuất khẩu là 6,6 USD/đôi, tăng hơn 13% so với 3 tháng trước đó.
V.A. (Theo Reuters, THX)