(SGGP).- Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS - thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) vừa cho biết, tính đến thời điểm này, các hạng mục của Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa tại địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang được đẩy nhanh tiến độ. Chi phí đầu tư giai đoạn 1 (dự án được khởi công từ tháng 7-2008) đã lên tới hơn 10 tỷ USD.
Mới đây, vào cuối năm 2015, Nhà máy luyện cán thép của Công ty FHS đã đưa lò cao số 1 với công suất 350.000 tấn/năm đi vào hoạt động. Đặc biệt, ngày 25-12-2015, Công ty FHS đã chính thức cho ra lò mẻ sản phẩm thép cuộn cán nóng đầu tiên thành công. Đây là mẻ sản phẩm không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty FHS mà nó còn đánh dấu sự có mặt của sản phẩm thép cuộn cán nóng (sản phẩm quan trọng nhất của ngành thép) được sản xuất đầu tiên tại Việt Nam. Cùng với đó là ngày 17-9-2015, tổ máy số 1 thuộc Nhà máy nhiệt điện Formosa với tổng công suất 650MW cũng đã hoàn thành đi vào hoạt động cung cấp điện cho Công ty FHS và bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam...
Hiện Công ty FHS đang tập trung xây dựng 11 bến tàu có thể cập cảng cho các loại tàu từ 50.000 - 200.000 tấn, với năng lực bốc dỡ giai đoạn 1 là 28 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành 21 bến tàu có thể cập cảng cho các loại tàu từ 300.000 - 500.000 tấn, nâng công suất bốc dỡ lên 84 triệu tấn/năm, trở thành bến cảng lớn nhất nhì ở khu vực Đông Nam Á.
DƯƠNG QUANG