Formosa đề nghị tăng vốn đầu tư vào Vũng Áng

(SGGPO).- Ngày 16-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, căn cứ các quy định hiện hành tham mưu, đề xuất phương án về việc đề nghị điều chỉnh nội dung dự án đầu tư của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-3-2017.

Một góc dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 9-3-2017, ông Dương Tất Thắng, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản số 135 gửi Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về đề nghị điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh của Công ty FHS.

Theo đó, Công ty FHS đề nghị điều chỉnh, thay đổi vốn đầu tư của dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh từ 10.687.052.000 USD lên 11.033.324.000 USD (tăng 346.290.000 USD, tương đương 3,24% tổng vốn đầu tư). Lý do điều chỉnh, theo giải trình của Công ty FHS là đầu tư vào đề án bảo vệ môi trường và cải thiện sản xuất (quản lý nước thải, khí thải, xây dựng các hạng mục bổ sung về môi trường theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2017 của tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh có vốn đăng ký giai đoạn 1 là 10.687.052.000 USD. Đến tháng 12-2016, các hạng mục phụ trợ và hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, tiến độ của dự án đạt 99,40%, số vốn đầu tư đã thực hiện là hơn 10 tỷ USD, đạt 94,37% tổng vốn đăng ký.

Cụ thể, cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành đưa vào hoạt động 10 cầu cảng, trong đó 5 cầu cảng hoạt động chính thức và 5 cầu cảng khai thác tạm thời, với công suất bốc dỡ hàng hỗn hợp 2.100 tấn/giờ, bốc dỡ đá vôi 1.600 tấn/giờ, các bến xuất sản phẩm bốc dỡ 500 tấn/giờ; Nhà máy nhiệt điện đã hoàn thành hơn 98,80%, bao gồm 5 tổ máy; lò cao số 1 đã xây dựng hoàn thành 100%, đang hoàn thiện thủ tục để tiến hành đốt lửa; lò cao số 2 hoàn thành trên 85,2% khối lượng công việc; xưởng luyện thép đã xây dựng hoàn thành 99,5%; xưởng cán thép đã hoàn thành 100%; các công trình công cộng và công trình phụ trợ được xây dựng đồng bộ, hiện đại và đã đưa vào khai thác sử dụng…

Như vậy, hầu hết các hạng mục của dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, do sự cố môi trường biển nên hiện tại dự án đang tạm dừng hoạt động để khắc phục các sai phạm. Dự kiến sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động từ quý II-2017.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục