Gần 45.000 du khách kẹt lại các đảo ở Kiên Giang do mưa bão

Do ảnh hưởng mưa bão, gần 45.000 du khách trong và ngoài nước bị kẹt lại các đảo của tỉnh Kiên Giang. Ngành du lịch và chính quyền địa phương đã kêu gọi các doanh nghiệp du lịch khẩn trương hỗ trợ du khách.

Gần 45.000 du khách kẹt lại các đảo ở Kiên Giang do mưa bão
Do ảnh hưởng thời tiết xấu trong 2 ngày vừa qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo và ngược lại của tỉnh Kiên Giang phải tạm ngừng hoạt động, kéo theo đó hàng chục ngàn du khách mắc kẹt lại đảo.
Trước tình hình trên, lãnh đạo TP Phú Quốc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cơ sở lưu trú kịp thời hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt lại đảo.
Toàn bộ tàu thuyền ở đảo Phú Quốc đều đã vào bờ tránh trú bão. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, đây là cao điểm du lịch hè, tính đến cuối giờ chiều 12-7, tổng số du khách kẹt lại các đảo ở địa phương là gần 45.000 người.

Tại Phú Quốc, chỉ trong 2 ngày 11 và 12-7, sân bay quốc tế Phú Quốc đón 73 chuyến bay đến. Tổng số du khách kẹt tại đảo Phú Quốc là trên 41.000 người, trong đó có 2.154 khách quốc tế.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay, với mục tiêu đảm bảo chăm lo tốt nhất cho du khách, chính quyền địa phương đã trao đổi thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho du khách được ở lại Phú Quốc đảm bảo an toàn.

Các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có những cơ chế, những chính sách giảm giá ngay thời điểm này, kể cả giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống để cho khách được yên tâm.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (72 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, đây là lần đầu tiên bà đi du lịch Phú Quốc, nhưng trúng vào những ngày thời tiết trên đảo mưa lớn, kéo dài, tàu không chạy, cả gia đình hơn 10 người phải tiếp tục ở lại đảo. Dù không về được đất liền, nhưng mọi người đều an tâm vì được sự hỗ trợ nhiệt tình chính quyền địa phương và chủ khách sạn.

Tin cùng chuyên mục