Theo đại diện một số hãng lữ hành chuyên đưa khách quốc tế - nhất là khách Tây Âu - vào Việt Nam, việc gia hạn visa tạo thêm điều kiện thúc đẩy ngành du lịch Việt phát triển. Đây cũng được xem như một thông điệp tích cực chào đón du khách, vì khách Tây Âu có thói quen đi du lịch dài ngày và thường phải lên kế hoạch trước từ 6 tháng đến 1 năm.
Theo Tổng Cục Du lịch, từ đầu năm 2018 đến giữa tháng 6, khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 6,7 triệu lượt, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2017. Một trong những nguyên nhân thu hút khách là chính sách thông thoáng về visa, cũng như các chiến lược quảng bá du lịch hiệu quả của Việt Nam, kéo theo mức tăng trưởng khách quốc tế xấp xỉ 30% mỗi năm.
Trước đó, Hiệp hội Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đã có văn bản kiến nghị Chính phủ tiếp tục miễn visa cho du khách đến từ 5 nước Tây Âu nói trên. Đồng thời, TPHCM cũng kiến nghị mở rộng miễn visa cho các nước khác, gồm Australia, New Zealand, Canada, Ấn Độ, Áo, Hà Lan, Bỉ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Loạt ảnh check-in khiến bạn ngỡ ngàng với những điểm đến “đẹp như tranh” tại Phú Quốc
-
Sức mua tour du lịch lễ 30-4 và 1-5 tăng mạnh
-
Các điểm du lịch “cháy” phòng dịp lễ 30-4 và 1-5
-
Vietjet khai thác loạt đường bay mới đến Đảo Ngọc xinh đẹp đón mùa hè sôi động
-
“Dừng ngay việc bắt sao biển để chụp hình sống ảo”
-
Hàn Quốc đẩy mạnh quảng bá chuẩn bị mở cửa trở lại du lịch quốc tế
-
Kỳ vỹ biển đảo Việt Nam
-
30% nhân lực du lịch đã rời bỏ ngành
-
Nam Phú Quốc sẽ tiếp tục thăng hạng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3
-
Du lịch Đà Nẵng quyết tâm đổi mới để “hồi sinh”